Hiếp dâm bé gái 13 tuổi bị câm điếc bẩm sinh, lãnh án 13 năm tù

27/09/2019 15:12 GMT+7

Thấy bé gái bị câm điếc bẩm sinh đang đứng ở đầu hẻm, Phú dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ rồi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 27.9, TAND cấp cao (TP.HCM) mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên bị cáo Liêu Bảo Phú (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) 13 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là bé T. (13 tuổi), bị câm điếc bẩm sinh.
Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 25.3, tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên bị cáo Phú 11 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Sau phiên sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Phú. 
Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 28.3.2018, Phú đang chạy xe trên đường Hương Lộ 2 (Q.Bình Tân) thì thấy T. đang đứng ở đầu hẻm. Phú điều khiển xe máy đến gần, rồi kêu T. lên xe chở đi với ý định đưa vào khách sạn.
Theo lời khai của T., sau khi Phú đưa T. vào khách sạn thì đã bật camera điện thoại hướng vào chỗ T. đang nằm để ghi hình, tiếp đến là thực hiện hành vi giao cấu với T.. Sau khi thực hiện xong, Phú cho T. tờ tiền 50.000 đồng rồi chở về lại đầu hẻm để T. tự đi về nhà.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông H. (cha ruột T.) thấy T. ngồi trước nhà, trên tay cầm tờ tiền nên gặng hỏi, T. ra dấu, cho biết là “có người chở đi chơi, cởi đồ, rồi cho 50.000 đồng”. Thấy nghi ngờ, nên gia đình kiểm tra và biết T. bị xâm hại.
Sau đó, T. đã đưa gia đình đến nơi mình bị xâm hại là khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế (Q.Bình Tân). Ông H. lập tức đến công an phường trình báo sự việc.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phú khai không biết T. bị câm điếc bẩm sinh, Phú đặt camera chỉ để ghi lại hành vi dùng tay sờ trên cơ thể của T. và không thừa nhận hiếp dâm bị hại. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của T. và kết quả giám định pháp y, biên bản kết luận giám định pháp y về tình dục xác định Phú có thực hiện hành vi giao cấu với T.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.