Hiện trường vụ cháy 8 nhà xưởng tại làng nghề gỗ ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
17/05/2019 18:57 GMT+7

Đám cháy lớn xảy ra tại 8 hộ kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất tại làng nghề xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

[VIDEO] Tan hoang vì cháy lớn ở làng nghề đồ gỗ Hữu Bằng nổi tiếng Hà Nội
Theo thượng úy Kiều Tuấn Anh, Đội Cảnh sát PCCC và CHCN (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vào khoảng 12 giờ 25 trưa 17.5, đơn vị nhận được tin báo cháy từ làng nghề xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Ngay lập tức đơn vị đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe chỉ huy và 25 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức khống chế đám cháy.
Khoảng 12 giờ trưa 17.5, một đám cháy lớn đã xảy ra tại làng nghề gỗ xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) Ảnh Văn Tâm
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại 8 hộ kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất trên đường 8.3 (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) với tổng diện tích lên tới hơn 1.000 m2  trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình trên, huyện Thạch Thất đã nhờ sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy từ các huyện Quốc Oai, thị xã Sơn Tây huy động thêm 6 xe chữa cháy, cùng 48 chiến sĩ tới hiện trường phối hợp dập lửa.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng 83 chiến sĩ tới hiện trường khống chế đám cháy Ảnh Trần Cường
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản của các hộ kinh doanh bị lửa thiêu rụi.
“2 khu nhà xưởng của 2 hộ bị sập đổ hoàn toàn, các hộ khác chỉ bị ảnh hưởng một phần. Hiện tại, đơn vị đang tổ chức thống kê thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn”, thượng úy Tuấn Anh thông tin.
Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, nhiều khu vực vẫn đỏ lửa và tỏa khói Ảnh Trần Cường
Theo anh Bùi Minh Tuấn (40 tuổi, một người dân sống tại địa bàn), thì ước tính thiệt hại do vụ hỏa hoạn này gây ra cho các hộ lên tới cả chục tỉ đồng.
Theo ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu được nhận định do chập điện từ một lán xưởng dẫn tới hỏa hoạn.
Lực lượng chức năng tích cực phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại Ảnh Trần Cường
Vụ hỏa hoạn khiến kết cấu các nhà xưởng bị hư hỏng, sập đổ Ảnh Trần Cường
Nhiều máy móc, tài sản bị lửa thiêu rụi Ảnh Trần Cường
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn Ảnh Trần Cường
Người dân sơ tán đồ đạc Ảnh Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.