Hiện trạng rừng phòng hộ Sóc Sơn sau 4 năm thanh tra kết luận sai phạm

08/08/2023 17:06 GMT+7

Sau 4 năm được Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ hàng loạt vi phạm, quanh hồ Đồng Đò (H.Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn có hàng loạt homestay, công trình bê tông nằm sát mép hồ, trên sườn núi.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND H.Sóc Sơn (Hà Nội), thừa nhận sau khi Thanh tra TP.Hà Nội ban hành kết luận số 1085 và kết luận số 1125 vào năm 2019, đến nay hai bên sườn đồi và bờ hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, H.Sóc Sơn - nằm trong phạm vi quy hoạch rừng phòng hộ) tiếp tục có thêm nhiều công trình vi phạm mới xuất hiện.

Hiện trạng rừng phòng hộ Sóc Sơn sau 4 năm thanh tra kết luận sai phạm - Ảnh 1.

Các công trình nằm ven hồ Đồng Đò, ảnh chụp ngày 7.8

NGUYỄN TRƯỜNG

"Riêng ở xã Minh Trí, năm 2022, 2023 đã xử lý gần 30 trường hợp. Với các lều nhỏ trong rừng huyện đã phải ra quân phá dỡ 268 trường hợp", ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, trước kia đất rừng ở Sóc Sơn có diện tích khoảng 3.266 ha. Theo quy hoạch năm 2008 của UBND TP.Hà Nội, tổng diện tích đất rừng là 4.566 ha, tăng thêm 1.300 ha.

"Trong 1.300 ha này có đất ở, đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất trụ sở, đất quốc phòng, đường giao thông… Nhà nước thu hồi lại, trồng lại rừng thì đó là rừng, còn chưa thu hồi thì vẫn đang là đất sử dụng của bà con nhưng nằm trong quy hoạch nên không được phép xây dựng", ông Ngọc nói và cho hay, địa phương sẽ kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm mới.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, bên đường ven hồ Đồng Đò là các công trình kiên cố, lưng tựa núi, mặt hướng hồ. Sát mép hồ, nhiều công trình đang có dấu hiệu xây dựng dở dang. Trên sườn núi xuất hiện nhiều vị trí được san gạt, kè bờ kiên cố và tạo lối đi.

Hiện trạng rừng phòng hộ Sóc Sơn sau 4 năm thanh tra kết luận sai phạm - Ảnh 2.

Nhiều công trình nằm sát bờ hồ Đồng Đò

NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng rừng phòng hộ Sóc Sơn sau 4 năm thanh tra kết luận sai phạm - Ảnh 3.

Theo chính quyền sở tại, trong năm 2022, 2023, lực lượng chức năng đã xử lý gần 30 trường hợp vi phạm quanh hồ Đồng Đò

NGUYỄN TRƯỜNG

Nhiều mảng đồi ven hồ Đồng Đò có dấu hiệu bị san gạt, tạo lối lên xuống

NGUYỄN TRƯỜNG

Các công trình bên hồ Đồng Đò đang thi công

NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng rừng phòng hộ Sóc Sơn sau 4 năm thanh tra kết luận sai phạm - Ảnh 6.

Bên trong hàng rào quây tôn là một đoạn bờ kè kiên cố đang được xây dựng

NGUYỄN TRƯỜNG

Nhiều công trình vi phạm gần hồ Đồng Đò đã có kết luận nhưng vẫn chưa bị cưỡng chế, còn được hoàn thiện khang trangN.T


Hiện trạng rừng phòng hộ Sóc Sơn sau 4 năm thanh tra kết luận sai phạm - Ảnh 8.

Nhiều chòi lá, lều bạt bên hồ Đồng Đò

NGUYỄN TRƯỜNG

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.8

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.