Hiện Mỹ còn bao nhiêu đầu đạn hạt nhân?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/10/2021 07:53 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.10 công bố số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này, sau khi chính quyền thời cựu Tổng thống Donald Trump tạm dừng tiết lộ dữ liệu liên quan.

Một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Titan II không còn hoạt động của Mỹ

AFP

Tính đến ngày 30.9.2020, quân đội Mỹ còn 3.750 đầu đạn hạt nhân, giảm 55 đầu đạn so với trước đó một năm và giảm 72 đầu đạn so với số được tính đến cùng ngày năm 2017, theo AFP.

Số liệu mới cho thấy số đầu đạn hạt nhân còn lại của Mỹ ở mức thấp nhất kể từ khi đạt đỉnh vào năm 1967, khi nước này có 31.255 đầu đạn hạt nhân.

Việc công bố số liệu mới nói trên nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden khởi động lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga sau khi bị tạm dừng dưới thời ông Trump.

Vali hạt nhân của tổng thống Mỹ an toàn đến mức nào?

Khi còn làm tổng thống Mỹ, ông Trump đã rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân New START với Nga trước khi hiệp ước này hết hiệu lực vào ngày 5.2.2021. Ông Trump từng cho hay ông muốn một hiệp ước mới có cả Trung Quốc tham gia.

Hiệp ước New START hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân Washington và Moscow có thể triển khai ở mức 1.550 và việc để hiệp ước này hết hiệu lực có thể đảo ngược quá trình giảm số lượng đầu đạn hạt nhân của hai bên.

Khi nhậm chức vào tháng 1.2021, Tổng thống Biden lập tức đề nghị gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý. Hồi tuần rồi, các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã có cuộc họp kín tại Geneva để bắt đầu các cuộc thảo luận về một hiệp ước khác thay hiệp ước NEW START.

Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) công bố vào tháng 1.2021, Mỹ có 5.550 đầu đạn hạt nhân, so với con số 6.255 ở Nga, 350 ở Trung Quốc, 225 ở Anh và 290 ở Pháp.

Mỹ quan ngại vì Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Số đầu đạn hạt nhân của Mỹ bao gồm cả số đầu đạn đã “được cho về hưu”, vốn không được tính trong số liệu do Bộ Ngoại giao nước này công bố, theo AFP.

Cũng theo số liệu từ SIPRI, Ấn Độ, Pakistan, Israel và CHDCND Triều Tiên có tổng cộng khoảng 460 đầu đạn hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.