Hiến hơn 7.000 m2 đất xây đê chống lũ

26/08/2014 03:10 GMT+7

Ngày 25.8, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn (H.Ninh Phước, Ninh Thuận) cho biết dự án xây dựng đê kè phòng chống lũ đoạn đi qua thôn Ninh Quý dài hơn 570 m đang được Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận triển khai với tổng vốn hơn 37 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí bồi thường nên chính quyền địa phương đã vận động người dân hiến đất phục vụ công trình phúc lợi. Đến nay đã có 29 hộ dân có đất nông nghiệp dọc theo bờ đê tự nguyện hiến hơn 7.000 m2. Ước tính kinh phí đề bù cho phần đất này hơn 1 tỉ đồng.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.