Hiến gần 100 lít máu, cụ bà 80 tuổi lập kỷ lục thế giới

Thiên Lan
Thiên Lan
30/03/2023 04:28 GMT+7

Cho đến hiện tại, cụ bà Josephine Michaluk (ở Alberta, Canada) đã hiến gần 100 lít máu, nhưng điều đáng chú ý là dù đã bước sang tuổi 80, cụ không hề giảm tần suất hiến máu, vẫn đều đặn 3 tháng 1 lần!

Hiến máu là hành động vừa thiêng liêng, vừa cao cả vì có thể góp phần cứu sống người khác.

Được coi là hàng động có giá trị đối với nhân loại, chỉ một lần hiến máu đã có thể cứu sống nhiều người vì máu có thể được phân tách thành các thành phần khác nhau và được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để giúp những bệnh nhân cần giúp đỡ, tờ Times Now News (Ấn Độ) đưa tin.

'Nữ anh hùng' 80 tuổi lập kỷ lục Guinness hiến gần 100 lít máu  - Ảnh 1.

Cho đến hiện tại, cụ bà Josephine Michaluk đã hiến gần 100 lít máu

SHUTTERSTOCK

Đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên những người khỏe mạnh nên hiến máu ít nhất 1 lần trong đời.

Nhiều người có thể tự hào vì đã hiến máu nhiều lần để giúp cứu người. Nhưng cụ bà Josephine, 80 tuổi, đã hiến máu trong suốt cuộc đời mình để cứu người khác. Bà là tấm gương sáng chói của sự cho đi!

Sau khi hiến máu thường xuyên trong gần 6 thập niên, cụ đã đạt được Kỷ lục Guinness Thế giới về người hiến máu toàn phần nhiều nhất (nữ).

Cụ bà Josephine bắt đầu hiến máu ở tuổi 22 vào năm 1965. Kể từ đó, bà đã hiến tổng cộng 203 đơn vị máu để cứu sống vô số người. Một đơn vị máu tương đương với 473 ml. Có nghĩa là cụ đã hiến tổng cộng 96 lít máu, theo Times Now News.

'Nữ anh hùng' 80 tuổi lập kỷ lục Guinness hiến gần 100 lít máu  - Ảnh 2.

Hiến máu là hành động vừa thiêng liêng, vừa cao cả vì có thể góp phần cứu sống người khác

SHUTTERSTOCK

Kể từ lần đầu hiến máu đầu tiên, tôi cảm thấy mình có khả năng để cho đi. Tôi có thể chia sẻ nó cho những người cần nó, cụ bà Josephine nói với Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records).

Bà sở hữu nhóm máu O+, là nhóm máu luôn được các bệnh viện trên toàn thế giới yêu cầu cao vì phổ biến nhất, chiếm hơn 1/3 dân số.

Việc hiến máu ở Canada không giới hạn tuổi tác miễn là người hiến máu có sức khỏe tốt, nên cụ Josephine vẫn có thể tiếp tục hiến máu ngay cả khi đã cao tuổi. Nhưng để đảm bảo sức khỏe, cụ được kiểm tra và xét nghiệm cẩn thận trước mỗi lần hiến. Và cụ cho biết mình dự định sẽ tiếp tục cho đến khi nào còn sống.

Cụ nói rằng mình cảm thấy "tràn đầy năng lượng" sau mỗi lần hiến máu, mặc dù đã "mất" gần nửa lít máu.

Điều đáng chú ý nhất là tần suất hiến máu của cụ không hề giảm ngay cả khi đã bước sang tuổi 80. Trung bình cụ vẫn hiến máu 4 lần mỗi năm.

Cụ đã truyền cảm hứng cho nhiều người bằng sự nhiệt tình hiến máu của mình và hy vọng cụ có thể tiếp tục trong những ngày tới.

Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lập kỷ lục kỷ lục; tôi không hiến máu vì lý do đó. Và tôi dự định sẽ vẫn tiếp tục, cụ nói, theo Times Now News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.