Hiểm họa từ cây cầu không có lan can

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/04/2022 09:12 GMT+7

Nhiều năm qua, người dân ở xã Tam Đàn, H.Phú Ninh (Quảng Nam) phải qua lại cây cầu dân sinh không có lan can, nguy hiểm luôn rình rập. Đã có các vụ tai nạn chết người thương tâm xảy ra.

Nhiều người rơi xuống suối khi qua cầu

Cây cầu dân sinh Tây Yên (cũ) bắc qua con suối Tây Yên (xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, Quảng Nam) trở thành nỗi ám ảnh của người dân nhiều năm qua mỗi lần lưu thông, được người dân địa phương ví là cây cầu “tử thần”, bởi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. Vụ gần nhất, sáng 18.4 vừa qua, một số người dân phát hiện thi thể ông N.Đ.H (52 tuổi, ở thôn Tây Yên) cùng chiếc xe máy dưới suối liền trình báo lực lượng chức năng. Khám nghiệm hiện trường, Công an H.Phú Ninh nhận định nguyên nhân ban đầu ông H. gặp nạn do điều khiển xe máy qua cầu bị rơi xuống suối.

Cây cầu dân sinh Tây Yên trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông qua lại

MẠNH CƯỜNG

Ông Huỳnh Ngọc Vinh (58 tuổi, ở xã Tam Đàn) cho biết cây cầu dân sinh này được xây dựng cả chục năm nay. Cầu rộng chừng hơn 2 m, dài khoảng 15 m nhưng không có lan can. Hằng ngày, người dân qua lại khá đông, nhất là các em học sinh tiểu học, THCS. Kể từ khi xây dựng đến nay, nhiều người rơi xuống suối khi qua cầu.

Khoảng cách từ trên cầu xuống suối chừng 8 m, phía dưới toàn những tảng đá lớn. Vì vậy, nhiều người dân lo sợ bởi lỡ không may rơi xuống thì rất nguy hiểm, đặc biệt với trẻ em và người già. “Mặt cầu khá hẹp, mỗi lần đi xe máy qua cầu gặp phải ô tô là người dân phải lo nhường đường. Chỉ cần chạy ẩu rồi lách qua một chút là rớt xuống dưới ngay. Cầu không có lan can nên mỗi lần qua lại bất an vô cùng. Rất mong cấp trên sớm đầu tư xây dựng cho an toàn”, ông Vinh nói.

Đến mùa mưa lại rào chắn

Ông Trần Anh Quân (50 tuổi, ở xã Tam Đàn) cho hay mỗi lần mưa lũ, nước suối dâng cao khiến cây cầu bị ngập. “Hơn một năm trước, có hai mẹ con ở thôn Tây Yên cố gắng đi qua cầu này và bị lũ cuốn trôi. Người mẹ may mắn được cứu sống, còn đứa con tử vong. Địa phương cần sớm có giải pháp để tránh những vụ tai nạn thương tâm tương tự xảy ra”, ông Quân chia sẻ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Văn Trị, Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, thừa nhận cầu Tây Yên (cũ) lâu nay trở thành nỗi bất an của người dân mỗi lần lưu thông vì không an toàn. Vào mùa mưa, nước dâng cao gây ngập nên địa phương thường xuyên rào chắn và bố trí lực lượng túc trực hai bên cầu để ngăn người dân qua lại. “Tuyến đường này thuộc H.Phú Ninh quản lý nên xã sẽ sớm gửi văn bản đề nghị huyện xem xét, nghiên cứu bố trí kinh phí làm hệ thống lan can hai bên cầu, tránh những nguy cơ xảy ra tai nạn không đáng có”, ông Trị nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.