Hiểm họa sát cửa nhà

27/04/2015 07:19 GMT+7

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 12 người bị cho là có dính líu tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và thu giữ một lượng lớn thuốc nổ.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 12 người bị cho là có dính líu tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và thu giữ một lượng lớn thuốc nổ.

An ninh được thắt chặt trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ảnh: T.Tiên
Các nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch đánh bom tại thủ đô Kuala Lumpur ngay thời điểm Malaysia đang tổ chức đợt Hội nghị Cấp cao ASEAN. Đến nay, nhà chức trách đã phá nhiều âm mưu tương tự với 92 người bị bắt, thuộc hàng cao nhất trong số những nước không có sự hiện diện trực tiếp của IS.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Malaysia cũng có lời thừa nhận gây sốc rằng ít nhất 70 quân nhân nước này có liên hệ với IS và nguy cơ các doanh trại, đồn cảnh sát bị tấn công là rất cao. Theo thống kê của Cảnh sát Hoàng gia, đã có 75 người Malaysia tham gia IS ở các nước Tây Á và 10 người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang nhà nước đã bỏ mạng trong các vụ đánh bom tự sát dưới ngọn cờ IS.
Những thông tin trên là bằng chứng cho thấy hiểm họa IS đang ngày càng trở nên sát sườn đối với khu vực Đông Nam Á. Với trình độ kết nối cao như hiện nay của ASEAN, các phần tử cực đoan có thể không gặp quá nhiều khó khăn khi di chuyển từ nước này sang nước khác trong khi trình độ dụ dỗ, chiêu mộ lợi hại của IS đã được chứng minh thời gian qua.
Vì thế, việc thảo luận về các nỗ lực chung chống lại hiểm họa IS được dự đoán sẽ chiếm một phần không nhỏ trong chương trình nghị sự của Hội nghị ASEAN lần thứ 26. Đây là điều hết sức cần thiết, thậm chí cấp thiết, trong bối cảnh tình hình hiện nay. Tuy nhiên, từ sự nổi cộm lên của chuyện IS cộng với những dấu hiệu gần đây từ nước chủ nhà, khả năng là bất chấp nỗ lực của một số thành viên cũng như mong đợi của dư luận, sẽ khó có đột phá về vấn đề biển Đông tại hội nghị lần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.