Hiểm họa rình rập trên phố

12/08/2016 13:02 GMT+7

Đi trên đường phố, chúng ta thường bắt gặp không ít xe gắn máy kéo theo một xe chở hàng phía sau.

Những chiếc xe kéo được thiết kế đủ kiểu, đủ kích thước, tùy theo loại hàng muốn chở. Điều cực kỳ nguy hiểm ở những chiếc xe máy kiểu "công ten nơ" này là đa số xe hàng phía sau đều được nối vào phía đuôi xe gắn máy rất sơ sài, có khi chỉ được buộc, chằng bằng dây. Khi xe lưu thông, nhìn thùng hàng rung, lắc nhũng nhẵng, ai đi xung quanh cũng thấy bất an.
Ngoài ra, kiểu xe tự chế như vậy còn gây tắc nghẽn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, vì choán đường, chủ nhân của nó thì dừng, đỗ rất tùy tiện. Chưa kể hàng hóa cồng kềnh chất đầy ở các xe kéo phía sau che khuất tầm nhìn của nhiều người đi đường...
Nghị định 46/2016/NĐ/CP quy định: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với hành vi "điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác”. Chiếu theo nghị định trên đây thì việc những chiếc xe máy gắn kéo theo các xe hàng phải bị cấm. Nếu cơ quan chức năng kiên quyết xử phạt và làm thật nghiêm thì tôi tin rằng các xe gắn máy kiểu “2 trong 1” này sẽ không còn xuất hiện trên đường phố, không còn gây nguy hiểm cho người đi đường!

tin liên quan

Người Sài Gòn bị CSGT phạt, thắc mắc cứ gọi 0994.67.67.67

Thượng tá Nguyễn Hoàng Diệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết nếu có kiến nghị, phản ánh về việc CSGT xử phạt, người Sài Gòn có thể gọi đến đường dây nóng bất cứ lúc nào 24/24.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.