Hết tuần nay, có 70% chợ truyền thống mở cửa hoạt động trở lại

10/11/2021 21:34 GMT+7

Theo kế hoạch, từ hôm nay 10.11 đến ngày 15.11, sẽ có thêm 8 chợ truyền thống được hoạt động trở lại trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, các chợ mở trong thời gian tới là chợ Cát Lái, Tân Lập, Long Trường tại TP.Thủ Đức; chợ Vạn Nguyên, Rạch Cát tại quận 8; chợ Lê Hồng Phong tại quận 10; chợ Phú Nhuận tại quận Phú Nhuận và chợ Bình Long tại quận Bình Tân. Đa số các chợ mở bán lại trong thời gian đầu chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm là chủ yếu.

Tính đến hôm nay (10.11) tổng số chợ truyền thống hoạt động lại sau khi đã xây dựng phương án/kế hoạch hoạt động an toàn trong trạng thái bình thường mới tại TP.HCM là 156/234 chợ. Nếu tính thêm 8 chợ trong kế hoạch sẽ mở từ nay đến hết tuần, toàn thành phố có 164/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại, đạt hơn 70%.

Trong khi chờ các chợ truyền thống mở trở lại, nhiều địa phương duy trì chợ dã chiến và đạt hiệu quả tốt trong cung ứng thực phẩm cho người dân

ng.ng

Ngoài ra, 2/3 chợ đấu mối tại TP.HCM là chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền cũng đã mở cửa hoạt động trở lại theo phương án an toàn trong trạng thái bình thường mới. Riêng chợ đầu mối Thủ Đức vẫn duy trì hoạt động điểm tập kết - trung chuyển hàng hóa.

Bản tin Covid-19 ngày 10.11: Cả nước thêm 7.930 ca | 1,4 triệu người chưa được nhận hỗ trợ đợt 3

Theo Sở Công thương, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện đang đôn đốc các chợ còn lại chưa mở được, sớm xây dựng kế hoạch hoặc phương án hoạt động an toàn, đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chí của Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15.10 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP. Hy vọng trong tháng 11 này, nếu được tổ chức và kiểm soát tốt, toàn bộ chợ truyền thống tại TP.HCM sẽ được mở bán trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.