Hết phong tỏa, người dân mặc đồ bảo hộ lũ lượt rời Vũ Hán

08/04/2020 09:54 GMT+7

Thành phố Vũ Hán ngày 8.4 chính thức dỡ bỏ quy định hạn chế đi lại sau hơn 2 tháng phong tỏa vì đại dịch Covid-19 .

Gần như toàn bộ hoạt động giao thông tại Vũ Hán khôi phục lại từ ngày 8.4 kể từ khi thành phố bị phong tỏa từ ngày 23.1 nhằm ngăn dịch Covid-19.

Hai hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Thiên Hà, Vũ Hán

AFP

Hành khách tại quầy làm thủ tục ở sân bay Thiên Hà, Vũ Hán

Reuters

Chuyến tàu đầu tiên chở hành khách từ thành phố từng là tâm dịch xuất phát vào lúc gần 1 giờ sáng 8.4, trong khi các tuyến giao thông cũng mở cửa trở lại cho xe cộ ra khỏi thành phố.

[VIDEO] Sau 76 ngày chống dịch Covid-19, Vũ Hán được dỡ phong tỏa

Nhóm hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít tại ga tàu ở Vũ Hán

AFP

Ước tính hơn 55.000 người rời khỏi Vũ Hán bằng tàu hỏa trong ngày 8.4

AFP

Tân Hoa xã đưa tin hơn 55.000 hành khách dự kiến rời khỏi Vũ Hán bằng tàu hỏa trong ngày 8.4. Cơ quan quản lý đường sắt phải kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt của hành khách trước khi vào ga. Hành khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm.

Nhân viên nhà ga theo dõi thân nhiệt hành khách tại ga Hán Khẩu, Vũ Hán

AFP

Cảnh sát tuần tra tại sân bay Thiên Hà, Vũ Hán

Reuters

Nhân viên phun dung dịch khử trùng tại sân bay Thiên Hà, Vũ Hán

AFP

Theo Reuters, từ khóa “Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa” trở thành chủ đề thịnh hành số một trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, trong đó nhiều người bình luận “chào mừng trở lại, Vũ Hán”.
Phần lớn số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Trung Quốc đều ở Vũ Hán. Tính đến nay có hơn 50.000 ca nhiễm và hơn 2.500 ca tử vong tại Vũ Hán.

Hành khách được đo thân nhiệt và phải quét mã QR để chứng minh không bị nhiễm bệnh

AFP

Phương tiện lũ lượt rời khỏi thành phố sau hơn 2 tháng phong tỏa

AFP

Trong 2 tuần qua, hầu hết cửa hàng và siêu thị tại Vũ Hán được mở cửa trở lại và lệnh giới hạn đi lại trong nội thành được nới lỏng bớt sau khi số ca nhiễm mới duy trì ở mức thấp.

Phong tỏa giảm, người dân Vũ Hán "leo rào" đi chợ

Hành khách mặc áo mưa tại ga Hán Khẩu

Reuters

Hành khách được xịt nước khử trùng tại ga Hán Khẩu

Reuters

Hành khách xếp hàng tại ga Vũ Xương ở Vũ Hán

Reuters

Cảnh sát thành phố Vũ Hán ngày 7.4 thông báo mức độ đi lại trong thành phố đã đạt khoảng 50% so với mức hồi tháng 12.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.