Hết hồn, xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

11/01/2016 12:01 GMT+7

Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an Hà Nội (PC67) cho biết đang làm rõ chiếc xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an Hà Nội (PC67) cho biết đang làm rõ chiếc xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

xe-tai-chay-nguoc-chieu-tren-cao-toc-ha-noi-hai-phongXe tải chạy ngược chiều trên cao tốc

Sáng nay (11.1), trên các trang mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C - 327.87 liều lĩnh chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hình ảnh trên được camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại vào sáng ngày 10.1. Theo hình ảnh từ clip, khi dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, bất ngờ một chiếc xe tải phóng ngược chiều rất nhanh, khiến nhiều người bất ngờ, phải giảm tốc độ đột ngột.

“Đường cao tốc mà lái xe coi thường pháp luật thế này thì khác gì “giết người”. Hành vi này vừa vi phạm pháp luật, vừa coi thường tính mạng của những người đang tham gia giao thông trên đường”, anh Đinh Văn Thắng (ở Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc sau khi xem clip.

Cùng quan điểm với anh Thắng, một độc giả khác cho rằng đã cầm vô lăng lái xe mà có hành vi như trên thì không thể chấp nhận được. Theo độc giả này, các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Hà Nôi - Hải Phòng thường chạy với tốc độ rất cao, nếu trong trường hợp chuyển làn, không kịp quan sát sẽ vô cùng nguy hiểm khi xe chạy ngược chiều ngang nhiên như vậy.

Trao đổi với Thanh Niên, trung tá Huỳnh Tấn Nam - Đội trưởng Đội Đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT, Công an Hà Nội (PC67) cho biết, đơn vị sẽ khẩn trương xác minh lại thông tin về clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Theo trung tá Nam, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km chạy qua địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Do vậy các đơn vị nghiệp vụ phải vào cuộc xác minh làm rõ xem chiếc xe tải đã lưu thông ngược chiều ở địa bàn địa phương nào, từ đó mới đưa ra được hình thức xử lý tiếp theo.

Được biết cao tốc Hải Phòng - Hà Nội chính thức thông xe vào ngày 5.12.2015. Đây là tuyến cao tốc được đánh giá hiện đại nhất Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.