Hết hồn với kho đao kiếm chuyên bán cho 'anh em xã hội' ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/03/2020 16:29 GMT+7

Lực lượng biên phòng TP. Đà Nẵng vừa phát hiện ổ đao kiếm chuyên bán cho 'anh em xã hội', thu giữ nhiều loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Ngày 12.3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tạm giữ nam thanh niên tàng trữ số lượng lớn đao kiếm chuyên bán cho “anh em xã hội”.
Qua thời gian theo dõi, mật phục, khoảng 10 giờ 30 ngày 10.3, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng khống chế Trịnh Quốc Gia Vinh (25 tuổi) trước nhà 55 đường Mẹ Nhu (tổ 12, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Lúc này, Vinh điều khiển xe máy BS 43D1 - 797.38, bên trong cốp xe có 1 súng bắn bi sắt màu đen ký hiệu M911, 100 viên bi sắt, 2 bình ga, 2 roi điện ký hiệu 928 Type, 4 bình xịt hơi cay ký hiệu Nato và 1 gậy ba ton.

Số đao kiếm thu giữ được từ Vinh

Ảnh: Nguyễn Tú

Ban đầu, Vinh quanh co, cho rằng đặt mua số “hàng nóng” này trên mạng, chỉ để phòng thân. Tuy nhiên qua đấu tranh, lực lượng biên phòng xác định Vinh có hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên trong thời gian dài. Và những người mua hung khí từ Vinh chủ yếu là các nhóm côn đồ.
Trước các chứng cứ, Vinh buộc phải thừa nhận hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Khám xét nhà Vinh tại địa chỉ 34 Thúc Tề (tổ 84, P.An Khê, Q.Thanh Khê), lực lượng biên phòng phát hiện cả kho “hàng nóng”. Qua kiểm đếm, kho đao kiếm này gồm có 6 bình xịt hơi cay Nato, 22 kiếm Nhật dài 70 cm, 2 kiếm Nhật dài 100 cm, 3 cây đao dài 40 cm, 5 gậy sắt dài 40 cm và một số mã tấu khác…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.