Hệ thống phòng ngự Việt Nam vận hành bằng mắt xích nào khi đấu Úc?

23/01/2022 08:51 GMT+7

Thiếu vắng những nhân tố quan trọng ở hàng thủ với những lý do khác nhau, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà Úc bằng hệ thống phòng ngự vận hành thế nào, bao gồm nhân sự ra sao?

Đó là bài toán hóc búa dành cho HLV Park Hang-seo ở trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 27.1 tới đây.

“Tranh cãi” giữa vị trí của Đình Trọng và Hữu Tuấn

Có thể khuyết 1 mảnh ghép nào đó, hoặc Duy Mạnh, hoặc Đình Trọng, hoặc Ngọc Hải nhưng chưa bao giờ dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cùng lúc khuyết cả Hải và Mạnh trong 1 trận đấu. Sự thiếu vắng tạm thời này, qua lăng kính của cựu hậu vệ Trần Công Minh, đem đến nhiều lo lắng cho người hâm mộ, bởi: “Khi còn đeo băng đội trưởng, không chỉ hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ, Ngọc Hải còn là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Sự có mặt của một trung vệ cá tính và chắc chắn như Hải sẽ giúp đồng đội yên tâm hơn. Chơi ở vị trí trung vệ lệch phải, Duy Mạnh cũng là một miếng ghép tạo niềm tin cho ông Park. Chưa kể cả Hải và Mạnh còn không ít lần ghi bàn cho Việt Nam. Hải còn có khả năng phát động tấn công từ xa, nhờ những đường chuyền xuyên tuyến hoặc những cú hất bóng đẳng cấp”.

Hữu Tuấn (bìa trái) và đồng đội tập buổi đầu tiên tại Úc ngày 22.1

HOÀNG HẢI

Cựu danh thủ Công Minh nói tiếp: “Nhưng nên nhớ rằng, trong tay ông Park vẫn còn những gương mặt có thể đảm đương được vị trí mà Ngọc Hải và Duy Mạnh để lại. Tôi có niềm tin vào họ. Ví dụ như Đình Trọng, anh ấy không phải là người xa lạ với đội tuyển. Trọng đã có thời gian đá rất hay trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Park Hang-seo. Nếu Trọng hoàn toàn hồi phục chấn thương, anh sẽ được xếp đá trung vệ thòng, vị trí Ngọc Hải để lại. Dĩ nhiên chúng ta vẫn còn đôi chút lo lắng vì Đình Trọng đã nghỉ đá một thời gian dài nên có thể mất cảm giác bóng. Nhưng nếu trong mấy ngày tới, Đình Trọng thể hiện được phong độ tốt, nền tảng thể lực đảm bảo thì suất đá chính hoàn toàn có thể thuộc về cầu thủ từng được mệnh danh là Cannavaro của Việt Nam. Anh thi đấu thông minh, phán đoán tình huống và bọc lót tốt, nên nếu có Trọng, hàng phòng ngự Việt Nam sẽ trở nên an toàn hơn trước đối thủ mạnh mẽ như Úc”.

Sao HAGL phong độ cực cao trước cơ hội tỏa sáng ở tuyển Việt Nam

Cựu cầu thủ của Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam cũng không quên nhắc đến 1 nhân tố mới: “Tôi đã theo dõi từ lâu và rất yêu thích lối chơi của Hữu Tuấn. Cậu ấy đá đơn giản nhưng chắc chắn và rất máu lửa với độ quái không thua gì Ngọc Hải. Tuấn có thể dùng sức mạnh để tranh chấp tay đôi với các tuyển thủ Úc. Tuấn còn có thuận lợi vì chơi ăn ý với các cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy nên sẽ phát huy hết khả năng của mình. Nếu mạnh dạn sử dụng Hữu Tuấn, ông Park có thể sẽ “ghiền” chàng trung vệ này”. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn lại có ý kiến khác: “Trong thời điểm đội tuyển đang khủng hoảng lực lượng ở vị trí trung vệ và hậu vệ thì thầy Park sẽ thiên về sử dụng những con người mà ông đã cực kỳ quen thuộc. Hữu Tuấn sẽ là giải pháp khá mạo hiểm bởi anh chưa từng để lại dấu ấn nào trong màu áo tuyển Việt Nam. Tôi cho rằng, bộ ba trung vệ của Việt Nam sẽ gồm Thành Chung (phải), Đình Trọng (thòng), Tiến Dũng (trái). Dũng chơi rất khôn ngoan và an toàn, ít khi phạm sai lầm”.

Tuyển Việt Nam gặp khó, Quang Hải khoe kỹ năng đỉnh cao khiến người xem lác mắt

Ai sẽ thay Văn Lâm ?

Ở trận lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam có thủ môn Văn Lâm và anh đã chơi khá tốt, chỉ 1 lần phải nhận bàn thua. Nhà vô địch AFF Cup 2008 Dương Hồng Sơn nhận định: “Không có Lâm ở lượt về có thể cũng là một thiệt thòi cho chúng ta. Nhưng tuyển Việt Nam hiện vẫn còn 3 thủ môn khác mà trong đó, sự cạnh tranh quyết liệt sẽ diễn ra giữa Nguyên Mạnh và Tấn Trường. Trường đã được bắt một số trận tại vòng loại thứ 2 World Cup và cũng để lại dấu ấn nhất định nhưng với tôi, tuy có ưu thế về chiều cao nhưng sự ổn định của Trường không thể bằng Mạnh. Trường đôi khi mắc những lỗi mà người ngoài nhìn vào còn phải thốt lên là tại sao lại có thể mắc lỗi sơ đẳng đến thế, dù anh cũng có những pha cứu thua vô cùng ngoạn mục. Tôi vẫn đặt niềm tin lớn vào Mạnh. Anh ra vào hợp lý, an toàn và chơi chân rất tốt, phát bóng cũng rất hiệu quả - đây là những phẩm chất rất đáng quý của một thủ môn”.

Cựu thủ thành Dương Hồng Sơn đánh giá: “Đội Úc mạnh hơn chúng ta nhưng lối chơi không quá đa dạng, cách vận hành của họ còn hơi chậm và chủ yếu sử dụng những đường bóng bổng. Tất nhiên ở trận lượt về, Úc sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để cố gắng có được trọn vẹn 3 điểm. Úc đang chạy đua quyết liệt với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út để có vé dự World Cup nên họ không muốn sẩy chân trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B là tuyển Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng với những gì đang có, tuyển Việt Nam sẽ không để đối thủ lấn át dù Úc sẽ chơi tấn công phủ đầu và muốn áp đặt ngay. Chúng ta sẽ phải phòng ngự nhiều tầng với các mắt xích phải chơi tập trung, giữ vững được cự ly đội hình thật tốt.

Không chơi đôi công được, tuyển Việt Nam sẽ lùi sâu ở phần sân nhà và sử dụng sự khéo léo của từng cá nhân để không đánh mất quyền kiểm soát bóng. Đội Úc sẽ đẩy nhanh cường độ, hòng đưa chúng ta vào thế bị động. Vì thế, các trung vệ và các hậu vệ phải giữ được sự liên kết chặt chẽ để phá vỡ thế tấn công của đội bạn. Có thể, ông Park trận này sẽ dùng Tấn Tài đá hậu vệ phải còn Văn Thanh đá hậu vệ trái. Hồng Duy hơi yếu thể lực nên e rằng không có khả năng tì đè khi Úc tấn công biên rất hay. Nói chung, đây là trận đấu rất khó khăn của Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.