Hệ lụy khôn lường

07/03/2015 07:07 GMT+7

Hội đồng trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) vừa quyết định ngừng mọi hợp tác với Israel và yêu cầu Israel chịu trách nhiệm an ninh cho những khu vực lãnh thổ của người Palestine.

Hội đồng trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) vừa quyết định ngừng mọi hợp tác với Israel và yêu cầu Israel chịu trách nhiệm an ninh cho những khu vực lãnh thổ của người Palestine.
PLO không đề cập việc giải thể chính quyền tự trị Palestine nhưng trong thực tế đã mở đường cho khả năng ấy. Sự hợp tác về an ninh này không chỉ đóng vai trò mấu chốt đối với Israel mà còn được thiết lập cùng sự ra đời của chính quyền tự trị Palestine trên cơ sở Hòa ước Oslo năm 1994.
Quyết định này phản ứng việc Israel phong tỏa những khoản tài chính của Palestine và Mỹ ngừng viện trợ sau khi Palestine tham gia một số tổ chức và công ước LHQ. Hành động của Mỹ và Israel khiến chính quyền tự trị gặp khó khăn lớn trong việc duy trì hoạt động và đảm bảo điều kiện sống cho hơn 4,5 triệu người Palestine. Mỹ và Israel gây áp lực cho chính quyền tự trị Palestine và PLO giờ ăn miếng trả miếng.
Hệ lụy của quyết định trên thật sự khôn lường đối với cả Palestine lẫn Israel. Không đầy 2 tuần nữa ở Israel sẽ có tổng tuyển cử và chuyện này làm sâu sắc thêm phân hóa trong nội bộ xã hội, phân rẽ trên chính trường Israel. Nó tạo cớ cho những lực lượng cánh hữu và cực hữu ở Israel đẩy mạnh lợi dụng chủ đề an ninh trong vận động tranh cử. Nếu chính quyền tự trị Palestine bị giải thể thì cũng đồng nghĩa với Hòa ước Oslo phá sản và đó sẽ là bước lùi rất lớn của tiến trình hòa bình Trung Đông. Khi đó, Israel sẽ lại quản lý những khu vực lãnh thổ của người Palestine và xung đột bạo lực, thậm chí có thể cả chiến tranh, chẳng khác gì như đã được lập trình sẵn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.