Hé lộ ước mơ một lần trong đời của HLV Kiatisak

10/01/2022 07:34 GMT+7

Vừa trở lại Việt Nam, “Zico Thái” Kiatisak có ngay niềm vui dẫn dắt HAGL vô địch giải bóng đá giao hữu Cúp hoàng đế Quang Trung làm động lực hướng đến mùa giải 2022 chất chứa tham vọng của đội bóng phố núi lẫn cá nhân HLV 48 tuổi này.

Trong chia sẻ mới nhất trên truyền thông Thái Lan, HLV Kiatisak đề cập đến ước mơ một lần trong đời của mình đó là được dẫn dắt một đội bóng tranh tài ở J-League 1 Nhật Bản-giải đấu hàng đầu châu Á. Thoạt nghe điều này hẳn bầu Đức lẫn người hâm mộ đội bóng phố núi phật lòng, nghĩ anh đứng núi này trông núi nọ…

HLV Kiatisak (phải) bên cạnh bầu Đức

KHẢ HÒA

Tuy nhiên HLV Kiatisak nói: “Tôi tuân thủ chặt chẽ hợp đồng đang ký với CLB HAGL. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa giải năm nay với 2 mục tiêu quan trọng là V-League và AFC Champions League. Việc đi hay ở sau đó là chuyện của tương lai, nó tùy thuộc rất nhiều thứ. Những gì tôi nói chỉ là ước mơ, muốn thành công, phải khẳng định được tài năng cũng như cầu thủ nếu chơi tốt sẽ được nhiều CLB giỏi săn đón”.

HLV Kiatisak với chức vô địch Cúp hoàng đế Quang Trung làm nóng cho mùa giải 2022

NGỌC LINH

Năm ngoái, Kiatisak nhận lời mời của bầu Đức quay trở lại Việt Nam, dẫn dắt HAGL thi đấu thăng hoa, giữ ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2021 sau 12 vòng đấu. V-Legaue 2021 phải dừng vì ảnh hưởng của Covid-19 khiến thầy trò HLV Kiatisak lỡ cơ hội đăng quang.

Kiatisak khát khao khẳng định tài năng trong vai trò HLV

NGỌC LINH

Ở mùa giải năm nay, ngoài V-League, Cúp Quốc gia, HAGL còn có đấu trường quan trọng là AFC Champions League. Nếu thành công ở giải đấu này, tên tuổi của HLV Kiatisak sẽ càng được nhiều người biết đến. Đó cũng là cơ hội để anh lọt vào mắt xanh của các CLB ở J-League 1 Nhật Bản để thực hiện ước mơ cuộc đời. Khi đó bầu Đức lẫn người hâm mộ dẫu có chia tay “Sắc” cũng không quá buồn nếu nghĩ đến khía cạnh tích cực HAGL chắp cánh cho Kiatisak “bay cao” trong sự nghiệp HLV.

HAGL chơi ấn tượng ở Cúp hoàng đế Quang Trung

NGỌC LINH

Hợp đồng của HLV Kiatisak với HAGL kết thúc vào cuối tháng 11.2022. Với việc sở hữu dàn cầu thủ vào độ chín sự nghiệp là các tuyển thủ quốc gia Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Minh Vương cùng các cầu thủ trẻ không ngừng tiến bộ bên cạnh 4 ngoại binh chất lượng là Kim Dong-su, Brandao, Mauricio, Jefferson Baiano, HLV Kiatisak cùng HAGL hứa hẹn có mùa giải bùng nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.