Hé lộ tâm huyết HLV Park Hang-seo với tuyển Việt Nam khi phỏng vấn báo Hàn Quốc

Giang Lao
Giang Lao
21/06/2022 12:27 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn riêng trên tờ Newsis ( Hàn Quốc ) đăng tải đầu tuần này, HLV Park Hang-seo thường xuyên nhắc lại một thử thách lớn cho cá nhân mình, đó phải cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cuối năm nay.

Yếu tố này dù có liên quan đến phần thời hạn còn lại hợp đồng của HLV Park Hang-seo (kết thúc vào tháng 1.2023) và khả năng đàm phán gia hạn. Nhưng trên hết, nhà cầm quân 64 tuổi người Hàn Quốc quyết tâm cùng tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vô địch AFF Cup vì trận thua kình địch Thái Lan ở bán kết giải lần trước đến giờ khiến ông chưa nguôi ngoai.

HLV Park Hang-seo

Độc Lập

Trả lời tờ Newsis, HLV Park Hang-seo đã đưa trận thua tuyển Thái Lan (chung cuộc 0-2 sau 2 lượt đấu bán kết AFF Cup 2020) vào danh sách những trận đấu mình không bao giờ quên. Bên cạnh những kỷ niệm đẹp là ngôi á quân giải U.23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 hay kỳ Asian Cup 2019…

Tuyển thủ U.23 Việt Nam nói về HLV Gong: "Các bạn cứ làm, tôi chịu trách nhiệm'

Vì vậy, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi coi đây là thử thách lớn cho cá nhân mình để giành lại ngôi vô địch AFF Cup cuối năm nay. Tôi đã dằn vặt vì không lọt vào trận chung kết vì thua Thái Lan. Lần này, tôi đặt mục tiêu phải vô địch và trước nhất phải có mặt ở trận chung kết”.

Đặt mục tiêu này, theo tờ Newsis đánh giá, HLV Park Hang-seo cũng xem đó sẽ là cái kết đẹp cho phần còn lại hợp đồng của mình ký với LĐBĐ Việt Nam (VFF), trước khi xem xét đến khả năng gia hạn để có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam dự kỳ Asian Cup thứ 2 liên tiếp trong năm 2023.

Bên cạnh mục tiêu này, HLV Park Hang-seo cũng đề cập lý do vì sao đến giờ vẫn chưa có cầu thủ tuyển Việt Nam nào trụ được khi đến giải K-League thi đấu, và ông cũng đã có những sự tìm hiểu: “Tôi đã nghe các cầu thủ từng đến K-League thi đấu (Xuân Trường và Công Phượng của CLB HAGL), họ cho rằng về cuộc sống không gặp vấn đề gì, nhưng để thích nghi lối chơi thì không hề đơn giản.

Các CLB Hàn Quốc thi đấu luôn đòi hỏi nền tảng thể lực và tính chiến đấu rất cao. Do đó, cầu thủ Việt Nam đã gặp khó khăn. Tuy nhiên, so với trước đây thì hiện nay số cầu thủ Việt Nam trẻ hơn đã có sự tự tin rất lớn và họ cũng có thể lực cùng chiều cao tốt hơn. Nhưng nhìn chung, họ vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố và phải cố gắng hơn nữa mới có thể đáp ứng các môi trường thi đấu có trình độ cao và đòi hỏi nhiều thứ như K-League”.

Công Phượng từng có thời gian chơi cho CLB Incheon United nhưng chỉ thi đấu khoảng 8 trận trước khi quay lại V-League

Độc Lập

Trong khi đó, liên quan đến tương lai của mình, HLV Park Hang-seo tiết lộ mình không có kế hoạch trở lại Hàn Quốc dẫn dắt 1 đội bóng vì các HLV trẻ hiện nay rất giỏi và các CLB không dễ gì tìm đến mình. Nhưng với công việc một nhà cố vấn, nếu có CLB quan tâm và sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông có thể cân nhắc lựa chọn vì cho rằng mình là một nhà cầm quân có kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra các lời khuyên bổ ích cho các HLV trẻ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.