Hé lộ lối sống thác loạn của các kiều nữ vũ trường

05/09/2015 12:22 GMT+7

(TNO) Sau thời gian ăn chơi ở vũ trường, Hoàng và Đức phát hiện nguồn lợi bất chính từ việc bán thuốc lắc nên đi buôn; bất ngờ, khách hàng ruột của các bị cáo lại là các kiều nữ sống bám vũ trường.

(TNO) Sau thời gian ăn chơi ở vũ trường, Hoàng và Đức phát hiện nguồn lợi bất chính từ việc bán thuốc lắc nên đi buôn; bất ngờ, khách hàng ruột của các bị cáo lại là các kiều nữ sống bám vũ trường.

Hoàng (bên phải) và Đức lãnh án - Ảnh: Nguyễn Tú

Sáng nay 5.9, TAND Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tấn Hoàng (28 tuổi) 11 năm tù và Phạm Minh Đức (23 tuổi, cùng ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) 8 năm tù cùng tội "mua bán trái phép ma túy".

Theo cáo trạng, sau một thời gian “sống” ở vũ trường, nhận thấy món lợi lớn từ việc bán thuốc lắc tại đây, Hoàng và Đức quyết định mở đường dây mua bán ma túy, để vừa thỏa mãn cơn nghiện vừa kiếm lời.
Từ tháng 7.2014 đến ngày 6.3.2015, Hoàng và Đức 4 lần mua bán 343 viên thuốc lắc, trong đó có vụ Hoàng vào Điện Bàn, Quảng Nam, mua 100 viên giá 22 triệu đồng vào cuối 2014, bán cho Đức lãi được 2 triệu đồng.
Ngày 4.3, Hoàng ra Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng gửi 41 triệu đồng ra Hà Nội cho Sơn (chưa rõ lai lịch) ở bến xe Giáp Bát để Sơn gửi 220 viên thuốc lắc và 3 hộp (30 gam) ma túy đá vào Đà Nẵng.  
Sáng 6.3, Hoàng ra bến xe nhận, mang về một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, chia nhỏ đến tối cùng ngày bán cho Vũ 2,5 gam “đá” giá 3,5 triệu đồng và bán cho Đào 10 gam giá 12 triệu đồng tại khu vực Vũng Thùng (các đối tượng chưa rõ lai lịch).
Trong đêm, Đức qua khách sạn mua 100 viên thuốc lắc giá 24 triệu đồng nhưng Hoàng lấy nhầm gói 50 viên nên Đức chỉ đưa nửa tiền. Sau đó, Đức chở bạn gái là Phạm Khánh Linh (19 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) đi giao 18 viên thuốc lắc để Nguyễn Đức Việt (20 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) mừng sinh nhật ở vũ trường P.Đ. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Thoại – Ngô Quyền, Đức dừng xe định vào mua mũ bảo hiểm thì bị Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện trong người có 50 viên thuốc lắc (12,852 gam) và 0,464 gam “đá”.
Từ đó, công an mở rộng điều tra và đến trưa 7.3, Hoàng bị bắt khẩn cấp cùng tang vật 170 viên thuốc lắc (44,055 gam) tại khách sạn, khám xét nhà Hoàng, cơ quan điều tra thu giữ thêm 6 gói (14,181 gam) hàng “đá”.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định sau khi mua ma túy từ Hoàng, Đức đã 10 lần bán thuốc lắc cho dân chơi tại vũ trường Phương Đông, trong đó đa phần là những kiều nữ vốn nhẵn mặt ăn chơi ở vũ trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.