Hé lộ cuộc sống sau khi giải nghệ của các thần tượng Kpop

23/06/2023 11:04 GMT+7

Trở thành idol hàng đầu trong ngành công nghiệp Kpop là ước mơ của hàng triệu thực tập sinh. Tuy nhiên, với sự khắc nghiệt của giới giải trí, không ai có thể duy trì sự thành công mãi mãi. Nhiều idol không thể tiếp tục hoạt động và buộc phải rời bỏ sự nghiệp.

Hé lộ cuộc sống sau khi giải nghệ của cựu idol Gen 2   - Ảnh 1.

Noeul chia sẻ về cuộc sống khó khăn khi theo đuổi sự nghiệp idol

BNT

Noeul là cựu thành viên của nhóm Rainbow. Nhóm chấm dứt hoạt động sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý vào năm 2016. Gần đây, Noeul xuất hiện trên một kênh YouTube và chia sẻ những khó khăn trước và sau khi hoạt động trong ngành giải trí. Theo đó, cựu thành viên Rainbow cho biết trong thời gian hoạt động có nhiều lúc cô rất muốn giải nghệ: "Tôi nghĩ mình nên từ bỏ công việc trong giới giải trí và bắt đầu mở quán cà phê. Khi còn làm việc trong ngành, tôi đã cảm thấy rất khó khăn vì công việc không ổn định. Dự án thì không có, thử giọng cũng thất bại nốt”.

Cuộc sống idol không hề lung linh, Noeul phải đi làm thêm tại nhiều nơi khác nhau như quán rượu, quán bar, quán cà phê, nhà hàng… để có thêm tiền trang trải cuộc sống. “Hồi còn làm part-time, tài khoản ngân hàng tôi không có nổi 500.000 won (khoảng 9 triệu đồng). Thậm chí có đợt, hai người bạn thân thiết của tôi làm đám cưới cùng thời điểm, tôi phải đi vay tiền của bố”, cựu idol chia sẻ thêm.

Ca sĩ sinh năm 1989 trải lòng: “Quán thịt nướng tôi làm việc thường được các nghệ sĩ nổi tiếng ghé qua, có nhiều người cũng nhận ra tôi. Ở đó tôi gặp phát thanh viên Seo Jang Hoon. Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, anh ấy đã cho tôi 1 triệu won (gần 19 triệu đồng). Tôi thật sự rất muốn cảm ơn anh ấy".

Hé lộ cuộc sống sau khi giải nghệ của cựu idol Gen 2   - Ảnh 2.

Rainbow không phải cái tên xa lạ trong số những nhóm nhạc thuộc Gen 2, thế hệ bắt đầu khoảng năm 2003, đây có thể coi là giai đoạn hoàng kim của làng Kpop với TVXQ, Big Bang, BoA, Super Junior, SNSN, T-ara, SHINee, 2NE1... Nhóm tan rã sau 7 năm hoạt động

SPORTS CHOSUN

Tuy gặp khó khăn về tài chính nhưng cựu idol vẫn không hề bỏ cuộc. Noeul tích góp được một số tiền và dùng nó để mở một quán cà phê. Được biết, bằng sự chăm chỉ và chịu khó của mình, doanh thu hằng tháng của cửa hàng cà phê do cô làm chủ lên tới 100 triệu won (hơn 1,8 tỉ đồng).

Dường như việc chuyển từ làm ngôi sao giải trí sang một công việc bình thường thực sự rất khó khăn. Các ngôi sao thường không có kinh nghiệm làm việc, thậm chí có những người không có cả bằng cấp, khó tìm kiếm công việc ở xứ kim chi. Do đó, một con đường phổ biến mà nhiều idol sau khi giải nghệ đã lựa chọn là trở thành streamer. Họ kiếm lợi nhuận thông qua việc khuyến khích người hâm mộ và khán giả quyên góp để có kinh phí trang trải cuộc sống và tiếp tục sản xuất video như G.O (MBLAQ), H.O (Madtowd), Dahee (Glam)...

Hé lộ cuộc sống sau khi giải nghệ của cựu idol Gen 2   - Ảnh 3.

Seungha (cựu thành viên của nhóm Baba) hé lộ cô được trả cát sê bằng một chiếc ô tô nội địa Hàn cho mỗi bộ phim 18+

Chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp “độc lạ" như Seungha - cựu thành viên của nhóm Baba là rẽ hướng sang con đường làm diễn viên 18+. Được biết, trong vòng 2 tháng, nữ idol quay đến 40 bộ phim và nhận được mức cát sê khổng lồ nhờ danh tiếng thành viên nhóm nhạc. Seungha tiết lộ ở mỗi bộ phim, cô có thể kiếm được một khoản tiền bằng giá trị của 1 chiếc xe ô tô sedan nội địa Hàn Quốc, tương đương 840 triệu đồng (theo điều tra của Ilgan Sports). Do đó, dù mới 23 tuổi nhưng Seungha đã tích lũy hơn 33 tỉ đồng. Tuy nhiên, do phong độ sa sút nên hiện tại Seungha không còn đóng phim người lớn mà chuyển hướng làm streamer khoe thân khiến dân mạng tranh cãi dữ dội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.