Hé lộ 12 tác phẩm xuất sắc vào chung khảo cuộc thi 'Văn học tuổi 20'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/03/2022 15:40 GMT+7

Sáng 18.3 tại TP.HCM, NXB Trẻ đã có cuộc gặp gỡ báo chí, thông tin về 12 tác phẩm Văn học tuổi 20 được vào chung khảo với những sự thể hiện khác biệt, hấp dẫn của nhiều cây bút trẻ trong và ngoài nước gởi về dự thi.

Theo bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên NXB Trẻ: Từ 01.01.2019 đến 30.10.2021, giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7 đã nhận được 511 tác phẩm dự thi với 12 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Số lượng bài dự thi lần VII là nhiều nhất trong các kỳ Văn học tuổi 20".

Cũng theo tiết lộ của bà Phan Thị Thu Hà: "Điều đáng quý là bên cạnh các tác giả đã có tác phẩm xuất bản từ trước, có những tác giả kiên trì theo con đường viết lách nghiêm túc. Trong giải thưởng lần này, có người tham gia cuộc thi lần 2, lần 3, bên cạnh đó có cả những cây bút mới mà bản thảo vào chung khảo cũng chính là cuốn sách đầu tay được in. Trong 12 tác phẩm và chung khảo, có 6 tác phẩm thuộc thể loại tập truyện ngắn, 6 tác phẩm thuộc thể loại truyện dài”.

Các tác giả trẻ chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ

Ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng biên tập NXB Trẻ (phải) chào mừng các tác giả vào chung kết

12 tác phẩm vào chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 được NXB Trẻ công bố đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tác giả tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo

NXB

Sự xuất hiện của một thế hệ tác giả tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thành Truyền – đại diện NXB Trẻ cho biết thêm: “Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần này tiếp tục thể hiện những góc nhìn mạnh mẽ, trực diện và đầy chất suy tưởng của những người viết trẻ – viết về chính mình trên con đường tìm kiếm bản ngã khi đối diện và trả lời những vấn đề gai góc của con người, của xã hội và của thời cuộc. Bằng cái nhìn sâu rộng với vốn hiểu biết dày dặn bởi học thức và trải nghiệm, họ đã đi để khám phá thế giới và khám phá bản thân. Họ khao khát trả lời những câu hỏi “Vì sao?”, “Tôi là ai?”, “Thế giới này tại sao như vậy?”.

"Họ mang theo những ám ảnh: ám ảnh về nguồn cội, ám ảnh về tâm linh trong đời thực, ám ảnh về quá khứ trong kỳ vọng đến tương lai, ám ảnh về ký ức trong hành trình thay đổi số phận, ám ảnh về những tổn thương tinh thần và khát vọng được chữa lành, ám ảnh về trách nhiệm cá nhân trong thực tại bất lực trước những thế lực vượt sức con người… Và cùng với đó là những chất liệu được khai thác từ âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, từ triết học, ngôn ngữ học, tâm lý học… được tái tạo, được biểu tượng hóa thành dòng chảy văn chương trong sự kết nối không ngừng của liên tưởng và ngôn từ”, ông Dương Thành Truyền nói.

Ông Dương Thành Truyền (đứng) phát biểu nhận xét

Nhà văn trẻ Hoàng Khánh Duy

Các tác phẩm mới đang được đón đọc

NXB

Thật vậy. Cõi người mắc cạn là truyện dài 12 chương của Hoàng Khánh Duy (Cà Mau), được tác giả sáng tác theo phương thức huyền thoại hóa, chú trọng yếu tố văn hóa và môi trường “xanh”. Trong tác phẩm, tác giả đã tạo dựng một không gian nghệ thuật vừa lạ, vừa quen. Lạ vì đó là một không gian mang sắc màu huyền ảo, mơ hồ nhưng cũng là một không gian quen thuộc vì nó thấm đượm linh hồn của sông nước Tây Nam bộ. Xuyên suốt tiểu thuyết là hành trình đi tìm chân lý, đi tìm lẽ sống và đấng cứu rỗi một vùng quê đã khô cằn vì hạn mặn của nhân vật “hắn”. Nỗi bàng hoàng trước sự méo mó của phong cảnh và nỗi đau của con người là điểm khởi nguồn của dòng sông chữ Cõi người mắc cạn.

Kẻ săn chuột (truyện dài đầu tay của tác giả Phã Nguyện kể về ba cái chết: một bà lão nhặt rác nghèo khổ, một ông già nghiện rượu vô gia cư, một bà mẹ bị trộm “dọn nhà” và sát hại trong một đêm. Kẻ săn chuột hiện ra dưới hai góc nhìn: một đứa trẻ sống ở xóm Đèn Dầu chuyên nghề nhặt rác và một người đàn ông 30 tuổi chậm phát triển làm thu ngân trong siêu thị.

Bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Trẻ (giữa) cùng lãnh đạo NXB Trẻ trao hoa cho các tác giả

NXB

Vụn kí ức (truyện dài), tác giả Yang Phan mở đầu bằng cái chết của G – một chàng trai gốc Á, cử nhân ngành khoa học vũ trụ đang sinh sống tại nước ngoài. Cái chết của anh tưởng chừng bình thường nhưng lại đánh thức hàng loạt kí ức trong tâm trí những người đã từng tiếp xúc với anh: Một người phụ nữ 80 tuổi vật lộn giữa lòng tự hào và sự chán ghét về nguồn cội của mình; một cô ca sĩ nhạc rock luôn thay đổi tên họ vào mỗi buổi sáng; hay người mẹ với cuộc tình độc hại kéo dài ba thập kỷ,... Dù họ với G thân thiết hay chỉ là thoáng qua, thì sự xuất hiện của anh cũng đã tác động mạnh mẽ đến những chọn lựa quan trọng trong cuộc đời những con người đó. Vụn kí ức là cuộc truy vấn về ký ức, rằng ký ức có phải là thứ đứng yên theo thời gian, hay nó luôn chuyển động và làm thay đổi chúng ta theo cách mà chúng ta không ngờ tới?

12 tác phẩm vào chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 được NXB Trẻ công bố đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tác giả tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo, trong đó có nhiều tác giả sinh vào thập niên 1990 như Hoàng Khánh Duy, Phã Nguyện, Yang Phan, Hiền Trang, Duy Ân, Lê Quang Trạng... với 6 truyện dài Cõi người mắc cạn, Kẻ săn chuột, Ngủ ngon nhé, Nàng thơ, Vụn ký ức, Chopin biến mất, Bảy bảy bốn chín và 6 tập truyện ngắn Có thú dữ trong thành phố, Vệt sáng của bụi, Chuồng cọp trên cao, Nửa lời chưa nói, Lũ chim thích chọn cành khô, Bí mật của bóng tối.

"Nếu cần một tổng kết về 12 tác phẩm chung khảo lần này, khiến Văn học tuổi 20 tiếp tục khác biệt và hấp dẫn, thú vị và đặc sắc, xin được tổng kết bằng mấy con số “một – hai – ba”: một lực lượng các cây bút trẻ sung sức viết và giàu sức sáng tạo; hai thế giới hiện thực được phản ánh đồng thời, song song và ba phương thức biểu đạt: bằng những suy tưởng có tính triết lý, những ám ảnh có tính hình tượng, những chất liệu từ khoa học và nghệ thuật.

Văn học tuổi 20 do đó sẽ hứa hẹn một cuộc đua tranh ngang tài ngang sức, với nhiều bất ngờ, kết quả sẽ được công bố vào một thời điểm của tháng 5 năm nay", ông Dương Thành Truyền chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.