HĐND TP.Đà Nẵng: Chất vấn gay gắt vì 2.000 dân phải sống trong chung cư hết hạn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/12/2023 18:58 GMT+7

Các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã có những chất vấn gay gắt xung quanh việc có khoảng 650 hộ dân, với khoảng 2.000 cư dân vẫn phải sống trong chung cư hết hạn đã 3 năm qua.

Chiều 13.12, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã "nóng" lên bởi những câu hỏi của các đại biểu, xung quanh việc chậm có phương án di dời người dân ra khỏi 3 chung cư đã hết niên hạn sử dụng đến 3 năm qua.

Nêu thực trạng, đại biểu Lương Công Tuấn cho biết, 3 khối nhà ở chung cư Thuận Phước, chung cư Hòa Minh hiện đang xuống cấp trầm trọng. Tường hư hỏng, cỏ và cây dại mục bám trên tường, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Mỗi lần có bão, cư dân tại các khu chung cư này phải di dời hết sức khổ sở.

Theo đại biểu Tuấn, Sở Xây dựng TP đã báo cáo và cho biết đây là những chung cư được xếp hạng C (tức còn sử dụng được) nhưng thực chất người dân ở không được. 

Trong khi đó, người dân ở các chung cư này thực sự rất khó khăn, hầu hết là hộ nghèo và cận nghèo. Người dân không sống được trong các chung cư nên TP phải có phương án, lo cho nỗi lo của người dân. 

HĐND TP.Đà Nẵng: Chất vấn gay gắt vì 2.000 dân phải sống trong chung cư hết hạn - Ảnh 1.

Chung cư Hòa Minh xuống cấp gây cảnh nhếch nhác, nguy cơ đổ sập bất cứ khi nào

HOÀNG SƠN

"Khoảng gần 650 gia đình, với khoảng 2.000 người trong chung cư Thuận Phước, Hòa Minh đang sống trong những căn hộ xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào nhưng chưa biết di dời đi đâu. Sở Xây dựng có phương án gì đối với các chung cư để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân?", đại biểu Tuấn chất vấn.

Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cũng cho biết, từ tháng 7.2023, ông đã chất vấn vấn đề này nhưng đến bây giờ đã là tháng 12.2023 vẫn chưa thấy chuyển biến gì.

"Tôi xin nhắc lại, từ năm 2017, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đánh giá rằng chung cư Hòa Minh, Thuận Phước đến năm 2020 là hết hạn sử dụng. Như vậy, đến nay chúng ta đã sử dụng quá 3 năm rồi. Trong luật nói rất rõ, các chung cư đã hết hạn sử dụng thì phải cưỡng chế dân ra ngoài chứ không phải chờ các phương án tái định cư đâu. Đã quá hạn 3 năm rồi mà vẫn chờ phương án là không thuyết phục", đại biểu Hùng nói.

"Lỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?"

Đăng đàn trả lời chất vấn, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, nói qua kiểm tra rà soát thì xác định những chung cư này đã xuống cấp. Đặc biệt, trong năm 2022, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, kiểm định lại 3 khối nhà chung cư này và xác định xuống cấp ở cấp độ C.

Theo quy định của Bộ xây dựng thì nhà chung cư cấp C vẫn có thể sửa chữa để cho tồn tại. Tuy nhiên, với các khối nhà chung cư này có nhiều bất cập nếu sửa chữa nên Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND TP phương án xây dựng thay thế song song với phương án di dời bố trí tái định cư.

HĐND TP.Đà Nẵng: Chất vấn gay gắt vì 2.000 dân phải sống trong chung cư hết hạn - Ảnh 2.

Cảnh xuống cấp nghiêm trọng của khu chung cư Hòa Minh, khiến người chứng kiến không khỏi bất an

HOÀNG SƠN

Theo ông Phong, phương án 1 là người dân tiếp tục thuê nhà ở chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn (ở chung cư khác). Phương án 2 là người dân mua nhà ở xã hội khác vì hiện có nhiều dự án đang triển khai và đang mở bán.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết thêm, theo kế hoạch dự kiến thì những chung cư này sẽ di dời, giải tỏa trong năm 2024 - 2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng phải có phương án, cam kết thời hạn giải quyết vấn đề tại các chung cư đã nêu.

"Bây giờ, lỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Đại biểu Hùng đã cảnh báo, chung cư đã hết thời hạn sử dụng rồi. Đề nghị sở phải cam kết thời hạn, cách xử lý trước mắt", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.