HĐND tỉnh Thanh Hóa: Trưởng ban Pháp chế dẫn đầu phiếu tín nhiệm cao

12/12/2023 18:04 GMT+7

Trong 29 người được lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa là người có phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 17, chiều 12.12, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức danh do HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu phiếu tín nhiệm cao - Ảnh 1.

Chiều 12.12, HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu

MINH HẢI

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh Thanh Hóa đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu phiếu tín nhiệm cao - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chủ trì kỳ họp

MINH HẢI

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm người có số lượng phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa với 79 phiếu tín nhiệm cao trong tổng số 80 phiếu bầu.

Người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hóa, khi chỉ được 57 phiếu tín nhiệm cao; 18 phiếu tín nhiệm; và 5 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa được 78 phiếu tín nhiệm cao; 1 phiếu tín nhiệm; và 1 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Đỗ Minh Tuấn được 76 phiếu tín nhiệm cao; 3 phiếu tín nhiệm; 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.