HĐND tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức kỳ họp... không giấy tờ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/07/2019 15:31 GMT+7

Lần đầu tiên một kỳ họp của HĐND tỉnh Quảng Trị, tất cả các đại biểu không được phát bất cứ một thứ giấy tờ, tài liệu nào ngoài một chiếc...máy tính xách tay.

Sáng 18.7, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016- 2021 đã chính thức khai mạc.

HĐND tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức kỳ họp... không giấy tờ

Đây là kỳ họp giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp cũng thảo luận thông qua 13 tờ trình, đề án.
Một trong những điểm khác biệt của kỳ họp lần này chính là việc lần đầu tiên tất cả các đại biểu tham dự kỳ họp đều không được phát một loại giấy tờ, văn bản nào giống như trước đây...

Các đại biểu làm việc trực tiếp trên máy tính xách tay

Ảnh: Nguyễn Phúc

Theo ông Lê Quang Hưng, Phó giám đốc VNPT Quảng Trị (đơn vị hỗ trợ về mặt công nghệ thông tin cho kỳ họp), VNPT Quảng Trị cùng với Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, đưa vào thực hiện chương trình kỳ họp HĐND ...không giấy tờ.
Một phần mềm quản lý nghiệp vụ HĐND (phần mềm VNPT IPC) được tích hợp vào máy tính xách tay, trang bị cho các đại biểu, giúp các đại biểu nghiên cứu các văn bản tài liệu, đăng ký chất vấn, điều hành quản lý chất vấn và biểu quyết.

Các đại biểu chăm chú thao tác tại kỳ họp.

Ảnh: Nguyễn Phúc

Đại biểu Ly Kiều Vân rất hứng thú với "kỳ họp không giấy tờ", cho rằng cách làm này nên nhân rộng. 
Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, cũng cho biết "kỳ họp không giấy tờ" giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách trong việc mua giấy, mua máy in, tem thư để in, gửi tài liệu.

Đại biểu thao tác biểu quyết ngay trên máy tính, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình lớn ở phía trên.

Ảnh: Nguyễn Phúc

Theo ông Dũng, để giúp các đại biểu không phải bỡ ngỡ,  HĐND Quảng Trị  đã tổ chức tập huấn trước kỳ họp, và đa số các đại biểu đều nắm bắt được cách họp mới.
“Sắp tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh khai thác ứng dụng thêm nhiều công nghệ mới, kể cả quá trình chuyển tải thông tin giữa 2 kỳ họp, chuyển các ý kiến cử tri, theo dõi các ý kiến chấn vấn...để chất lượng các kỳ họp thực sự nâng cao”, ông Dũng nói.
Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 18.7 đến ngày 20.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.