HĐND Quảng Bình 'nóng' với 'bong bóng' bất động sản

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
11/07/2019 18:28 GMT+7

Việc giá đất Quảng Bình liên tục bị 'thổi' lên cao bằng nhiều chiêu trò của giới 'cò' bất động sản trong thời gian gần đây khiến nhiều cử tri quan tâm.

Theo đó, trong phiên họp thảo luận ngày 11.7 của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17, ông Nguyễn Viết Hải, đại biểu thuộc tổ đại biểu TP.Đồng Hới, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, đã có bài tham luận toàn cảnh về tình hình thị trường bất động sản tại địa phương thời gian qua.
Ông Hải cho rằng, thời gian vừa qua, tình hình bất động sản tại Quảng Bình có những biến động, xáo trộn lớn.
Giá đất thị trường tăng bất thường, có nơi tăng trên dưới 100 %, giá thị trường tăng quá cao so với giá trị thực và mức thu nhập của người dân tại tỉnh này. Xuất hiện nhiều “cò” đất "thổi" giá đất lên cao bằng nhiều chiêu trò khác nhau, gây nhiễu loạn thị trường. Nhiều nhóm "cò" cũng làm hồ sơ công chứng như thật để tạo lòng tin nhưng không hề có chuyển nhượng nào trên thực tế.
Ngoài ra, đại biểu Lê Thuận Văn (tổ đại biểu H.Lệ Thủy) cũng có những ý kiến tương tự về thị trường bất động sản, cơn sốt “ảo” trên địa bàn. 
 Đại biểu Nguyễn Viết Hải mong muốn các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban ngành vào cuộc quyết liệt để tạo ra một thị trường phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững và nhất là đảm bảo công bằng quyền lợi cho người dân; từ đó tạo sự ổn định của tỉnh.

Trong phiên chất vấn, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình, đã có những lý giải về tình hình bất động sản trên địa bàn và nêu ra một số biện pháp giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.