HCV Olympic hóa học quốc tế Nguyễn Việt Phong: 'Tôi học giỏi, là bởi vì…'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
12/02/2023 17:39 GMT+7

'Từ nhỏ tôi học giỏi, nhưng vẫn thấy mình kém hơn các bạn. Năm lớp 7, phụ ba mẹ bưng bê những cột vật liệu ở tiệm in ấn, tôi mới hiểu rằng để có những đồng tiền nuôi tôi và em tôi ăn học, ba mẹ đã cực khổ như thế', huy chương vàng (HCV) Olympic hóa học quốc tế Nguyễn Việt Phong xúc động chia sẻ.

HCV Olympic hóa học quốc tế Nguyễn Việt Phong: 'Tôi học giỏi, là bởi vì…' - Ảnh 1.

Phong - chàng trai giành huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế 2022 chia sẻ với khán giả

THÚY HẰNG

Sáng nay, 12.2, chương trình Valentine's day - Hẹn hò Anh văn và du học đã diễn ra tại 192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh. Nguyễn Việt Phong, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chàng trai giành HCV Olympic hóa học quốc tế 2022, đã có mặt chia sẻ cùng mọi người hành trình bạn đạt được những dấu ấn.

Học giỏi để làm gì?

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình "Từ bao giờ Phong thấy mình cần phải học giỏi, thi học sinh giỏi cấp TP, rồi quốc gia, Olympic quốc tế?", Nguyễn Việt Phong, hiện đang là sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, có đôi chút bồi hồi. Chàng trai giành HCV Olympic hóa học quốc tế 2022 cho hay từ nhỏ mình đã học giỏi, nhưng vẫn thấy bản thân còn kém hơn các bạn. Gia đình Phong ngày ấy ở trong một căn nhà nhỏ, ba mẹ Phong từ nơi khác chuyển về TP.HCM sống, có nghề in ấn khổ lớn.

"Đến khoảng năm lớp 7, lớp 8, mỗi khi không đi học, tôi phụ ba mẹ khiêng những cột vật liệu rất lớn, nếu không để ý một chút thôi thì những cột vật liệu đó sẽ hư. Từ đó tôi hiểu rằng những đồng tiền mà ba mẹ kiếm được để nuôi tôi và em nhỏ của tôi không hề dễ dàng. Tôi quyết tâm mình phải học thật giỏi, để sau này có thể nuôi được ba mẹ, hỗ trợ được cho gia đình", Nguyễn Việt Phong kể.

"Vậy theo bạn học giỏi để làm gì?". Trả lời câu hỏi ấy từ người dẫn chương trình, chủ nhân HCV Olympic hóa học quốc tế 2022 đáp: "Học giỏi để đem được những kiến thức về bổ trợ cho công việc, có thêm những kinh nghiệm cho cuộc sống. Học giỏi để biết đối nhân xử thế, đối xử với mọi người xung quanh ra sao".

HCV Olympic hóa học quốc tế Nguyễn Việt Phong: 'Tôi học giỏi, là bởi vì…' - Ảnh 2.

Nam sinh tài năng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

NVCC

Đạt 7.5 IELTS chỉ sau 4 tháng rưỡi

Nguyễn Việt Phong mới đây đã đạt 7.5 IELTS. Chàng trai giành HCV Olympic hóa học quốc tế 2022 cho hay chỉ ôn tập trong 4 tháng rưỡi.

"3 năm THPT em chỉ học hóa học để thi quốc gia, quốc tế. Muốn học tốt tiếng Anh thì phải nói liên tục. Nhưng em đã bỏ ngắt quãng trong 3 năm. Sau đó khi học lại, trau dồi tiếng Anh thường xuyên hơn, em đã chinh phục được", Nguyễn Việt Phong nói.

Với Phong, để chinh phục 7.5 IELTS thì kỹ năng khó khăn của bạn là nói (speaking) và viết (writing). Để viết giỏi thì không chỉ cần từ vựng, ngữ pháp, mà còn khả năng lên ý tưởng, lập luận, phát triển ý tưởng. "Tôi từng "chết đi sống lại" với phần viết", chàng trai vàng trong làng hóa học nói vui.

Với kỹ năng nói, Phong thừa nhận sau 3 năm ngắt quãng học tiếng Anh thì bạn gặp vấn đề nghĩ ra được nhưng không nói được vì ngại. 

"Dù vậy, trong 3 năm THPT tôi vẫn nghe tiếng Anh trên TikTok, nhờ đó tự học được. Tôi cũng lên mạng tìm những bài nói trong thi IELTS đạt 9.0, 8.0 xem các bạn xây dựng ý tưởng thế nào. Ngoài học từ vựng, ngữ pháp, nhất là học qua việc đọc sách, tôi cũng lên mạng xem họ triển khai bài viết ra sao. Trước khi thi, tôi lên internet tìm các bài thi thử ILETS để làm quen cho thật nhuần nhuyễn", chàng trai đạt 7.5 IELTS sau 4 tháng rưỡi ôn luyện cho biết kinh nghiệm.

HCV Olympic hóa học quốc tế Nguyễn Việt Phong: 'Tôi học giỏi, là bởi vì…' - Ảnh 3.

Phong nhận quà tặng sách từ hai vợ chồng kỹ sư Hoa Xuân Trường và Phạm Ngọc Thúy

THÚY HẰNG

Hãy giữ cho mình một đam mê

Trong sự kiện Hẹn hò Anh văn và du học sáng nay cũng có phần giao lưu thú vị với kỹ sư Hoa Xuân Trường và kỹ sư Phạm Ngọc Thúy, hai vợ chồng là Việt kiều sống và làm việc tại Đức. Họ cũng từng là du học sinh tại Đức trước đây. Hai kỹ sư đã chia sẻ cho những học sinh đang có ý định du học những kinh nghiệm để thành công.

"Điều quan trọng nhất với mỗi người đó là sự đam mê. Học gì và làm gì cũng cần sự đam mê. Tôi rất thích câu học tập là trọn đời. Bây giờ bạn đang đi làm nhưng cũng có thể vừa học vừa làm. Từ kinh nghiệm của tôi, một người 70 tuổi, nghỉ hưu nhưng vẫn vừa làm việc, vừa học, tôi thấy đây là một hành trình cực nhưng mà vui vô cùng", kỹ sư Phạm Ngọc Thúy nói.

Ông Trần Hữu Phúc Tiến, Giám đốc Công ty giáo dục Hợp Điểm, đồng ý với quan điểm này. Ông bày tỏ: "Ai cũng cần sự nỗ lực, đam mê để đi tới thành công. Như chàng trai Nguyễn Việt Phong HCV Olympic hóa học quốc tế, chúng tôi cho bạn học bổng Anh văn chứ không thể cho bạn điểm số, nhưng với sự cố gắng, đam mê, bạn đã đạt được số điểm ấn tượng 7.5 IELTS chỉ sau 4 tháng rưỡi ôn luyện. Điều đó thật sự tuyệt vời".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.