H.Bình Chánh muốn làm phố đêm Trung Sơn để phát triển du lịch

13/09/2023 11:00 GMT+7

Phố đêm Trung Sơn dự kiến triển khai trên đường số 1 thuộc khu dân cư Trung Sơn (H.Bình Chánh, TP.HCM) với 252 gian hàng, đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Ngày 13.9, Sở Công thương TP.HCM gửi văn bản đề nghị các sở: VH-TT, TN-MT, KH-ĐT, Du lịch, Xây dựng, TT-TT, Tài chính và Công an TP.HCM… góp ý cho đề án phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch của UBND H.Bình Chánh.

Theo đề xuất của UBND H.Bình Chánh, phố đêm Trung Sơn được tổ chức ở tuyến đường số 1, xã Bình Hưng, thời gian hoạt động hằng ngày, từ 18-24 giờ. Phố đêm có 2 đoạn, đoạn 1 dài 450 m từ giáp đường số 8 đến đường số 9A, đoạn 2 dài 460 m từ giáp đường số 8 đến đường số 4.

Khu vực này dự kiến có 252 gian hàng, gồm 92 gian hàng ẩm thực, 91 gian hàng thương mại, 19 gian hàng ẩm thực đặc sản địa phương và 50 gian hàng trải nghiệm – quà lưu niệm. Phố đêm cũng có khu vui chơi trẻ em rộng hơn 1.000 m2, quảng trường rộng gần 5.000 m2, 3 khu vực giữ xe rộng 3.000 m2 và 3 khu vệ sinh cạnh bãi xe.

H.Bình Chánh muốn làm phố đêm Trung Sơn để phát triển thương mại - Ảnh 1.

Phối cảnh phố đêm Trung Sơn dự kiến đầu tư ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM

UBND H.BÌNH CHÁNH

Chính quyền địa phương dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng hơn 23 tỉ đồng, doanh thu khai thác 5 năm hơn 53 tỉ đồng, lợi nhuận sau 5 năm khai thác hơn 25 tỉ đồng. Phố đêm thực hiện theo hình thức xã hội hóa thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm chuyên môn tổ chức các mô hình kinh tế đêm (chợ đêm, chợ ẩm thực, phố đêm thương mại), có đạo đức nghề nghiệp, có tiềm lực tài chính.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của khu vực đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý, tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chất lượng hàng hóa… Số tiền thu được từ hoạt động đấu thầu sau khi trừ các chi phí hợp lý sẽ được nộp vào ngân sách.

UBND H.Bình Chánh kỳ vọng phố đêm Trung Sơn sẽ thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khởi nghiệp, sáng tạo; tạo cơ hội phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ, du lịch; hỗ trợ kết nối cung cầu sản phẩm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Phố đêm cũng góp phần giải quyết việc làm, kết hợp giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, xây dựng điểm đến kết nối tuyến du lịch đường thủy…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.