Hãy tận dụng tất cả các phương thức xét tuyển

12/01/2022 07:01 GMT+7

Đa dạng phương thức xét tuyển, đa dạng tổ hợp môn xét tuyển cho từng ngành… thế nhưng nhiều năm vẫn có nhiều thí sinh bỏ lỡ cơ hội vào giảng đường đại học. Vậy làm thế nào để tăng và nắm chắc được cơ hội trúng tuyển?

Thắc mắc này của thí sinh được các chuyên gia giải đáp trong chương trình Tư vấn trực tuyến với chủ đề “Các phương thức tuyển sinh riêng năm 2022” do Báo Thanh Niên tổ chức chiều qua 11.1 tại các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Học sinh đặt câu hỏi trong chương trình tư vấn trực tuyến của Báo Thanh Niên

CHỤP MÀN HÌNH

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết năm nay trường vẫn giữ các phương thức tuyển sinh như xét học bạ (chiếm hơn 40% tổng chỉ tiêu), xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng và theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu cho thí sinh lời khuyên: “Thí sinh nên vào trang web của các trường để xem điểm trúng tuyển của từng ngành ở 2 năm gần nhất, đây là cơ sở tham chiếu phù hợp và tốt nhất cho các bạn trước khi lựa chọn. Sự xê dịch về điểm trúng tuyển thường cũng không lớn, nên các em cần tham chiếu trước để an tâm hơn”.

Đề cập đến các lưu ý cho thí sinh khi sử dụng các phương thức tuyển sinh riêng, thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chia sẻ: “Các trường thường không nỡ đánh rớt các bạn, nhưng đậu hay không lại phụ thuộc vào chính các bạn. Chúng tôi thường khuyên các thí sinh hãy xét hết các phương thức để an toàn hơn. Cũng như nên sử dụng nhiều phương thức xét tuyển ở một trường để tăng cơ hội trúng tuyển”.

Thạc sĩ Ngọc Bích đặc biệt lưu ý: “Phương thức nào các trường nhận sớm nhất thì các em nên chọn trước, cũng giống như mọi người hay nói vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. Hãy nắm lấy một cơ hội sớm để an tâm hơn cho cánh cổng vào đại học”.

Đồng quan điểm, tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết điểm của một số trường năm 2021 khi xét điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao do các em ít ưu tiên các phương thức tuyển sinh riêng. Từ đó số lượng thí sinh xét điểm thi tốt nghiệp THPT quá nhiều nên đẩy điểm trúng tuyển lên rất cao, khiến cơ hội của các em giảm xuống. “Do đó chúng ta nên có những phương thức dự phòng và các phương thức tuyển sinh riêng để tăng cơ hội vào ĐH”, tiến sĩ Trường chia sẻ.

Với bối cảnh dịch bệnh nhiều biến đổi hiện nay, thạc sĩ Ngọc Bích cũng gửi gắm đến thí sinh: “Học là một việc, lựa chọn cho bản thân một cái nghề cũng khá quan trọng, nhưng làm sao để thích ứng với sự biến đổi như hiện nay thì các bạn cần trang bị cho mình những công cụ về nội lực, trong đó có cả tài chính, năng lực học tập, cả những sự đầu tư cho tương lai của mình trong việc lựa chọn ngành, nghề… Các trường cũng có những trăn trở làm thế nào để xây dựng những ngành nghề theo xu thế hiện đại giúp người học thích ứng với thực tế thị trường lao động”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.