Hãy cùng nhau tạo ra sự thay đổi...

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/03/2024 11:34 GMT+7

Đó là những lời động viên của ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tại hội nghị gặp mặt, đối thoại thanh niên năm 2024.

Tại hội nghị "Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2024, với chủ đề: "Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Quảng Trị trong đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh" tổ chức hôm qua 20.3, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã gửi gắm nhiều thông điệp.

Hãy cùng nhau tạo ra sự thay đổi...  - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hưng (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao đổi với các đại biểu trẻ tại buổi gặp mặt, đối thoại

THANH LỘC

Hội nghị gặp mặt, đối thoại được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024. 

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã đánh giá cao sự chung tay, góp sức của thế hệ trẻ trong hành trình phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

"Các bạn hãy chứng minh sức trẻ của mình bằng sự sáng tạo, tinh thần dám thách thức, chinh phục khó khăn. Hãy cùng nhau tạo ra sự thay đổi mà các bạn hằng mong muốn cho quê hương", ông Hưng nói.

Dịp này, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã trình bày những ý kiến, đề xuất và hiến kế trên các lĩnh vực về cải cách hành chính gắn với phát triển kinh tế, xã hội. 

Đồng thời, các đại biểu cũng đã gửi nhiều câu hỏi đến Chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm một số nội dung liên quan đến quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dành thời gian đối thoại, lắng nghe những nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

"Đây sẽ là những định hướng quan trọng, đồng thời tiếp thêm động lực để các bạn trẻ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trên con đường phát triển, rèn luyện, cống hiến. Tỉnh đoàn Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong thanh niên công chức, viên chức để cùng lãnh đạo các cơ quan bồi dưỡng, phát huy tốt nhất sức trẻ, trí tuệ của công chức, viên chức trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực", chị Thu nói.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao vốn vay cho 30 thanh niên có mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.