Hawaii phạt người sử dụng điện thoại khi băng qua đường

15/07/2017 18:37 GMT+7

Người đi bộ qua đường nhưng dán mắt vào điện thoại sẽ bị phạt từ 15-99 USD theo quy định tại bang Hawaii (Mỹ).

Dự luật này được Hội đồng thành phố Honolulu thông qua vào hôm 12.7 và sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 10. Quy định mới sẽ được áp dụng trên đảo Oahu, nơi chiếm 80% dân số của quần đảo Hawaii, theo tờ The Telegraph ngày 15.7.
Những người băng qua đường nhưng không chịu nhìn đường mà lại nhìn điện thoại thì sẽ bị phạt. Mức phạt tùy thuộc vào số lần vi phạm. Những người sử dụng điện thoại để gọi cấp cứu hoặc những nhân viên cấp cứu đang làm nhiệm vụ sẽ được miễn trừ. Người gọi hoặc nghe điện thoại cũng không bị xử phạt vì khi đó họ vẫn có thể quan sát xung quanh.
Hầu hết các bang tại Mỹ có quy định cấm nhắn tin trong lúc lái xe nhưng Honolulu là nơi đầu tiên đưa ra mức xử phạt đối với người nhìn vào điện thoại trong lúc đi bộ băng qua đường.

tin liên quan

Lãnh đạo châu Âu dùng điện thoại 'cục gạch'
Giữa lúc điện thoại thông minh (smartphone) gần như trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người trên thế giới, người đứng đầu Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker vẫn cầm trong tay một chiếc Nokia đời cũ. 
Hội viên hội đồng thành phố Brandon Elefante là người đưa ra dự luật này vì cho rằng ngày nay, có nhiều người mất tập trung khi mải sử dụng những thiết bị công nghệ, gây nguy hiểm khi băng qua đường, theo CNN.
Trong khi đó, một vài ý kiến phản đối vì cho rằng thành phố Honolulu đang phải đối mặt với những vấn đề cấp thiết hơn và chỉ cần giải quyết tình trạng sử dụng điện thoại khi đi qua đường bằng cách nâng cao nhận thức của người dân, có thể bằng một chiến dịch truyền thông là đủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.