Hậu vệ đa năng của U.23 Việt Nam thi đấu ăn ý với Hoàng Đức, Thanh Bình

26/04/2022 17:38 GMT+7

Phan Tuấn Tài khẳng định thi đấu ăn ý nhất với Hoàng Đức và Thanh Bình trên đội U.23 Việt Nam trong thời gian qua.

"Ở đội U.23, tôi thi đấu ăn ý nhất là với Hoàng Đức và Thanh Bình", hậu vệ Phan Tuấn Tài chia sẻ trước buổi tập chiều 26.4 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ VFF.

Ông Park gọi gấp Hai Long lên U.23 Việt Nam để gây sốc với Hoàng Đức?

Tuấn Tài là một trong những cái tên nổi bật nhất ở hành lang cánh U.23 Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 2001 để lại dấu ấn khi được triệu tập bổ sung dự giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 3. Dù phải di chuyển đường bộ tới Campuchia để đá bán kết, nhưng Tuấn Tài đã chơi ổn định, góp công giúp U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài.

quang neymar

Tuấn Tài sau đó được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U.23 Việt Nam dự giải giao hữu tại Dubai, sau đó chơi trận giao hữu gặp U.20 Hàn Quốc. Điểm mạnh của Tuấn Tài là chơi được ở 2 vị trí trong hàng phòng ngự. Ở vị trí nào, cầu thủ 21 tuổi cũng nỗ lực thích nghi.

"Tôi có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ cánh trái và trung vệ lệch trái, miễn sao tốt nhất cho đội bóng của mình. HLV Park Hang-seo muốn tôi đá được nhiều vị trí. Do đội U.23 Việt Nam không được chọn nhiều cầu thủ cho SEA Games, nên việc tôi có thể chơi đa năng sẽ giúp ích được cho toàn đội", Tuấn Tài chia sẻ.

Nếu được lựa chọn đá chính, Tuấn Tài sẽ kế thừa hành lang trái mà Đoàn Văn Hậu từng chơi rất thành công trong màu áo các đội tuyển trẻ. Theo Tuấn Tài, việc được so sánh với Văn Hậu là động lực thúc đẩy anh cố gắng hơn. Tuấn Tài cũng không ngại áp lực tại SEA Games tới, khi U.23 Việt Nam có mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.

"Tôi lấy áp lực đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn. Tôi tự tin và sẽ nỗ lực hết mình để có tên trong danh sách dự SEA Games. Hiện tại, toàn đội đang tập trung cao độ để khắc phục những điểm yếu để hướng tới SEA Games 31", Tuấn Tài đánh giá.

Phan Tuấn Tài (số 12) trong tình huống tranh chấp với cầu thủ U.23 Iraq tại Dubai Cup 2022.

VFF

Trong các đối thủ cùng bảng A của U.23 Việt Nam, hậu vệ 21 tuổi đánh giá cao nhất U.23 Indonesia. “U.23 Indonesia là đối thủ khó khăn nhất. Đây là đội chúng ta phải gặp ở trận mở màn nên sẽ có không ít thách thức”, Tuấn Tài khẳng định.

Hiện U.23 Việt Nam đang tăng tốc tập luyện, rèn các mảng miếng kỹ chiến thuật để chuẩn bị cho trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games gặp U.23 Indonesia vào ngày 6.5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). HLV Park Hang-seo dự kiến chốt danh sách U.23 Việt Nam dự giải trong ít ngày tới sau khi sàng lọc, phân tích hiệu quả tập luyện của các cầu thủ cùng ban huấn luyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.