Hậu trường chính trị: Trò dọa nạt cuối năm trên Biển Đông

31/12/2020 09:25 GMT+7

Trung Quốc lại vừa thông báo loạt tập trận trên Biển Đông kéo dài từ cuối tháng 12.2020 đến đầu tháng 1.2021.

Tham gia loạt tập trận này, theo tờ South China Morning Post, có cả tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ Type-075. Đó là chiến hạm “khủng” nhất mà Trung Quốc đưa vào hoạt động gần đây và cả 2 đều được hướng đến năng lực tấn công.
Năm 2020, lợi dụng đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, Trung Quốc liên tục tiến hành nhiều cuộc tập trận không chỉ với hải quân, mà còn có cả không quân ở quy mô lớn. Các cuộc tập trận đã quy tụ từ tàu sân bay, tàu khu trục... đến máy bay tiêm kích, oanh tạc cơ chiến lược có thể mang tên lửa đạn đạo... Thậm chí, Trung Quốc bắn thử 2 tên lửa đạn đạo mang biệt danh “sát thủ diệt hạm” ra Biển Đông.
Những động thái này của Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế lên án như những hành vi dọa nạt, đe dọa các bên trong khu vực nhằm đạt được tham vọng chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp việc tuyên bố chủ quyền mà Bắc Kinh đưa ra trên Biển Đông đã bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ vào năm 2016. Từ thực tế trên, việc Trung Quốc không ngần ngại tổ chức loạt tập trận, mà có lẽ không ngoài mục đích dọa nạt, vào thời điểm chuyển giao năm mới là dấu hiệu cho thấy nước này không hề có ý định giảm bớt căng thẳng hay chiêu trò “dọa nạt” ở Biển Đông trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.