Hậu trường chính trị: Nỗ lực xoay trục của Tổng thống Joe Biden

21/09/2021 09:30 GMT+7

Đến hôm qua, Úc và Pháp tiếp tục “Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” do Canberra đã hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm động cơ điện-diesel do Paris cung cấp.

Mọi chuyện bắt nguồn từ tuần trước, khi Mỹ cùng với Anh và Úc công bố thành lập liên minh AUKUS mà trong đó bao gồm thỏa thuận Washington cùng London sẽ cung cấp đội tàu ngầm hạt nhân cho Canberra. Tuy nhiên, ngay cả khi không có AUKUS, hợp đồng 12 tàu ngầm giữa Pháp và Úc chưa hẳn đã thành công. Bởi từ đầu năm đến nay, dư luận Úc cũng nhiều lần lên tiếng phản đối, thậm chí đòi hủy hợp đồng, chấp nhận “mất cọc” trị giá nhiều triệu USD.
Tất nhiên, khi bị “vỗ mặt” do liên minh AUKUS, phản ứng mạnh mẽ của Pháp là điều dễ hiểu. Thế nhưng, những ngày qua, các nước khác trong EU lẫn NATO đều có vẻ đứng ngoài cuộc đối với tình huống này. Trong đó, một “ông lớn” của EU là Đức sắp trải qua kỳ bầu cử nên có lẽ cũng không muốn dính líu đến ồn ào.
Những thực tế vừa nêu khiến cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như đang rất đơn độc trong việc bất đồng sâu sắc với Mỹ. Paris vừa thông báo Tổng thống Macron sắp có cuộc gọi với người đồng cấp Mỹ Joe Biden để “tiến về phía trước”. Chính vì thế, căng thẳng lần này có lẽ sẽ mau chóng trôi qua, nhưng chắc chắn vẫn trở thành một vết hằn trong mối bất đồng âm ỉ giữa Mỹ với nhiều quốc gia châu Âu lẫn thành viên NATO.
Có lẽ, Tổng thống Biden đã lường được điều đó, nhưng ông vẫn theo đuổi AUKUS nhằm thực sự chuyển trục về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.