Hậu trường chính trị: Chính trường Malaysia lại rơi vào bất ổn

Ngọc Mai
Ngọc Mai
17/08/2021 08:00 GMT+7

Hôm qua, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đệ đơn từ chức lên nhà vua Malaysia, kết thúc 17 tháng tại vị và trở thành thủ tướng nắm quyền ngắn nhất trong lịch sử nước này.

Từ chức có lẽ là lựa chọn duy nhất ông Muhyiddin có thể đưa ra lúc này theo hiến định và thực tế đang diễn ra tại chính trường.
Ông Muhyiddin mất đa số ủng hộ tại Quốc hội sau khi 15 nhà lập pháp đảng UMNO quyết định rút lại sự ủng hộ với Liên minh Dân tộc cầm quyền hồi đầu tháng 8. Ông Muhyiddin cố cứu vãn bằng cách kêu gọi sự hợp tác chính trị của các đảng nhưng bất thành và không thể tiếp tục làm lãnh đạo. UMNO giúp ông Muhyiddin lên làm thủ tướng vào tháng 3.2020 và giờ đây chính UMNO lại khiến ông sụp đổ.
Diễn biến mới khiến chính trường Malaysia càng thêm bất ổn, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á vẫn đang chật vật với đại dịch Covid-19. Chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm ông Muhyiddin vì hiện không có phe nào nắm đa số ghế trong quốc hội. Các quyết định tiếp theo sẽ do vua Abdullah đưa ra. Nhiều khả năng sẽ không có ngay một cuộc tổng tuyển cử do tình hình dịch bệnh ở Malaysia đang diễn biến phức tạp. Lúc này khả năng được tính tới nhiều nhất là nhà vua sẽ chọn bổ nhiệm một trong số các nghị sĩ mà vua Abdullah đánh giá có thể nắm được đa số ủng hộ tại quốc hội.
Những ứng viên hàng đầu cho ghế thủ tướng hoặc thủ tướng lâm thời được cho là gồm Phó thủ tướng Ismail Sabri Yaakob; nhà lập pháp kỳ cựu với 47 năm trong quốc hội Tengku Razaleigh Hamzah; và chính trị gia Anwar Ibrahim - người từng được xem là ứng viên sáng giá nhất trong kỳ bầu cử trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.