Hầu tòa vì đưa Tổng thống Putin vào danh sách tội phạm

09/12/2015 21:58 GMT+7

Ba quan chức cảnh sát Phần Lan đã ra tòa hôm 9.12 vì vai trò của họ trong việc lưu giữ một hồ sơ tội phạm có tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo AFP.

Ba quan chức cảnh sát Phần Lan đã ra tòa hôm 9.12 vì vai trò của họ trong việc lưu giữ một hồ sơ tội phạm có tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo AFP.

Tên của Tổng thống Nga Putin xuất hiện trong danh sách tội phạm của Phần Lan năm 2013 - Ảnh: AFPTên của Tổng thống Nga Putin xuất hiện trong danh sách tội phạm của Phần Lan năm 2013 - Ảnh: AFP

Hồ sơ này là dữ liệu nội bộ của cảnh sát, trong đó chứa tên của những nghi phạm có mức phạt tù có thể lên đến ít nhất 6 tháng.

Tên của Tổng thống Putin trong danh sách ấy được phát hiện vào năm 2013, trong đó bị cáo buộc góp mặt trong các băng đảng tội phạm tại Nga.

Các phương tiện truyền thông phát hiện ra chi tiết vô căn cứ này và tạo ra một vụ lùm xùm, buộc cảnh sát Phần Lan phải xin lỗi vì “sai sót nghiêm trọng”, dẫn tới một cuộc điều tra.

Công tố viên Phần Lan, ông Jarmo Hirvonen cho biết hai quan chức cảnh sát cấp cao và một nhà quản lý dữ liệu có thể đối diện với hình phạt vì tội cẩu thả, không kiểm soát việc sử dụng danh sách, theo AFP.

Trước đó, tên của Tổng thống Putin nằm trong danh sách ấy trong khoảng 2 tuần, trước khi vụ lùm xùm xảy ra. Cả 3 quan chức cảnh sát đều không thừa nhận tội sơ suất, đồng thời tuyên bố họ không được yêu cầu giám sát danh sách ấy.

Trong thời điểm mới nổ ra vụ việc, người phát ngôn của ông Vladimir Putin cho biết Tổng thống Nga chỉ “mỉa mai” danh sách ấy và không yêu cầu phía Phần Lan thực hiện bất kỳ cáo buộc nào đối với những người liên quan.

Cũng một tuyên bố vào lúc ấy, cảnh sát Phần Lan cho biết họ không có lý do hợp pháp để đưa Tổng thống Putin vào danh sách tội phạm, và bày tỏ sự hối tiếc về việc sử dụng không đúng quy cách hồ sơ nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.