Hậu quả nghiêm trọng từ vụ vỡ đập ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2023 06:00 GMT+7

LHQ ra cảnh báo về hậu quả của vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraine trong lúc Kyiv và Moscow tiếp tục đổ lỗi cho nhau về vụ này.

Reuters hôm qua đưa tin những hình ảnh vệ tinh do Công ty Maxar Technologies (Mỹ) chụp vào chiều 6.6 cho thấy lũ lụt trên diện rộng ở miền nam Ukraine, khi đập thủy điện Kahkovka và nhà máy thủy điện của khu vực bị phá hủy phần lớn. Con đập trọng yếu này (nằm dọc theo sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson), hiện do Nga kiểm soát, bị sập hôm 6.6.

"Hồng thủy" sau khi vỡ đập nước Kakhovka, người dân đối mặt nhiều nguy cơ mới

"Mọi thứ chìm trong nước"

Giới chức Ukraine ước tính khoảng 42.000 người có nguy cơ hứng lũ lụt do đập Kahkovka bị vỡ, theo Reuters. Tại TP.Kherson, cách đập khoảng 60 km về phía hạ lưu, mực nước dâng cao 3,5 m hôm 6.6, buộc người dân phải lội nước ngập đến đầu gối để sơ tán, mang theo túi nhựa đầy đồ đạc và vật nuôi. "Mọi thứ chìm trong nước, tất cả đồ đạc, tủ lạnh, thức ăn, mọi thứ đều trôi nổi. Tôi không biết phải làm gì", bà Oksana (53 tuổi) nói khi được hỏi về ngôi nhà của mình.

Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm qua nói rằng vụ đập Kakhovka bị vỡ sẽ gây ngập hàng chục ngàn héc ta đất nông nghiệp và có thể biến ít nhất 500.000 ha đất không được tưới tiêu thành "sa mạc", theo Reuters. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng vụ vỡ đập Kakhovka đã khiến hàng trăm ngàn người không có nước uống bình thường.

Hậu quả nghiêm trọng từ vụ vỡ đập ở Ukraine - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 6.6 cho thấy đập Kakhovka bị hư hại nặng

Reuters

Trong khi đó, Hãng TASS hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay đã có khoảng 2.700 ngôi nhà tại 15 khu định cư trong tỉnh Kherson bị ngập sau vụ vỡ đập và gần 1.300 người trong tổng số 22.000 người sống ở đó đã được sơ tán. Ngoài ra, ông Vladimir Leontyev, người đứng đầu khu vực Nova Kakhovka do Nga kiểm soát, hôm qua nói rằng có 100 người bị mắc kẹt và hàng ngàn động vật đã chết sau khi đập Kakhovka bị vỡ. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong những khu vực do Nga kiểm soát và thiết lập 40 nơi trú ẩn tạm thời có sức chứa đến 5.500 người.

Xung đột ở Ukraine làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu

Phó tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths hôm qua cho rằng "mức độ nghiêm trọng của thảm họa sẽ chỉ được nhận thức đầy đủ trong những ngày tới". "Nhưng rõ ràng vụ này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng đối với hàng ngàn người ở miền nam Ukraine ở cả hai bên chiến tuyến do mất nhà cửa, lương thực, nước sạch và sinh kế", ông Griffiths cảnh báo.

Còn quá sớm để đưa ra kết luận ?

HĐBA LHQ hôm qua đã nhóm họp theo yêu cầu của cả Nga lẫn Ukraine sau khi hai bên đổ lỗi cho nhau vụ vỡ đập Kakhovka. Tại cuộc họp, đại diện của hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau mà không đưa ra bằng chứng, theo Reuters. Khi được phóng viên hỏi liệu Mỹ có biết ai chịu trách nhiệm cho vụ vỡ đập hay không, Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood trả lời: "Chúng tôi không chắc chắn chút nào, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới". Tuy nhiên, ông Wood nói rằng sẽ không hợp lý nếu Ukraine làm điều đó với người dân và lãnh thổ của mình.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cuối ngày 6.6 cho hay các cơ quan quân sự và tình báo của nước này đang điều tra xem liệu Nga có cho nổ tung đập Kakhovka hay không, nhưng nhấn mạnh "còn quá sớm" để đưa ra "phán quyết dứt khoát", theo AFP. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ vỡ đập Kakhovka, theo TASS. 

Mỹ biết kế hoạch tấn công Nord Stream của Ukraine từ 3 tháng trước vụ nổ?

Nhật - Hàn ứng phó máy bay quân sự Nga - Trung

Kyodo News hôm qua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay tổng cộng 4 máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc cùng xuất hiện trên vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên, cũng như biển Hoa Đông trong ngày 6.6, buộc lực lượng Nhật điều động máy bay chiến đấu để ứng phó. Bộ Quốc phòng Nhật đã chuyển những quan ngại sâu sắc của mình tới Nga và Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Tương tự, quân đội Hàn Quốc khẳng định tổng cộng 8 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc mà không thông báo, buộc Không quân Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu để ứng phó, theo Yonhap. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đã tiến hành cuộc tuần tra chung trên không với Nga ở hai vùng biển nói trên trong ngày 6.6, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.