Hầu hết mọi loài vượn cáo ở Madagascar đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

10/07/2020 11:40 GMT+7

Trong số 107 loài vượn cáo trên đảo Madagascar, khoảng 103 loài đang bị đe dọa, bao gồm 33 loài ở mức nguy cấp, tức ngưỡng cuối cùng trước khi tuyệt chủng, theo Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Tự nhiên (IUCN).

Sau loạt phim hoạt hình Madagascar, thế giới bắt đầu chú ý đến loài vượn cáo, được thể hiện vô cùng sống động qua nhân vật cực kỳ “sang chảnh” là vua Julien.
Tuy nhiên, loài động vật bản địa đáng yêu của đảo quốc Madagascar đang đối mặt nguy cơ biến mất, nếu con người không kịp can thiệp.
IUCN vừa cập nhật “Danh sách đỏ các loài bị đe dọa”, trong đó phân tích số liệu thống kê của 120.372 loài và xếp hơn 30.000 loài vào nhóm có nguy cơ biến mất khỏi bề mặt địa cầu.
Báo cáo được công bố vào thời điểm giới khoa học và nhiều tổ chức lên tiếng báo động Trái đất có lẽ đã tiến vào giai đoạn gọi là tuyệt chủng hàng loạt trên diện rộng, diễn ra lần thứ 6 trong vòng 500 triệu năm.

Giáo hoàng thăm Madagascar, loài vượn cáo chuột có được cứu?

Cơ quan IPBES về đa dạng sinh thái của Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái cảnh báo có đến 1 triệu chủng loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vì lòng tham vô đáy của con người đối với tài nguyên và lấn chiếm các khu vực hoang dã mà những loài khác sinh sống lâu nay.
Trước báo cáo mới của IUCN, bà Grethel Aguilar, quyền tổng giám đốc IUCN, khẳng đây là bằng chứng cho thấy “loài người cần phải thay đổi triệt để mối quan hệ với các loài linh trưởng khác, và đối với tự nhiên về tổng thể”.
Loài vượn cáo, “báu vật” của Madagascar, nằm trong những loài bản địa độc nhất vô nhị của đảo quốc trên Ấn Độ Dương.
Thế nhưng, nước này đang chật vật ngăn chặn nạn phá rừng, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Hơn 40% diện tích rừng nguyên thủy của Madagascar đã biến mất trong giai đoạn 1950-2000.
Trong số các loài vượn cáo lọt vào nhóm nguy cấp là vượn cáo chuột Berthe, loài linh trưởng nhỏ nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.