Hầu hết các trường ĐH đã công bố học phí tăng !

Hà Ánh
Hà Ánh
20/04/2021 08:04 GMT+7

Đến thời điểm này, trong đề án tuyển sinh , hầu hết các trường ĐH đã công bố mức thu học phí mới tăng so với năm trước.

Trong đó, học phí đặc biệt tăng mạnh ở những trường bắt đầu thực hiện đề án tự chủ tài chính, dao động trong khoảng 2 - 2,5 lần so với năm ngoái.
Trước thông tin Bộ GD-ĐT kiến nghị Chính phủ xem xét giữ nguyên mức học phí năm học 2021 - 2022 ổn định không tăng so với năm học 2020 - 2021, đại diện một số trường có những chia sẻ khác nhau.
Tại TP.HCM nhiều trường ĐH công lập công bố về việc chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính và tăng học phí từ năm học tới. Trưởng phòng Đào tạo một trường ĐH công lập, cho biết theo luật Giáo dục mới thì Hội đồng trường đã thông qua đề án tự chủ với mức học phí mới cho sinh viên khóa trúng tuyển 2021 trên tinh thần định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định. Nếu Chính phủ quyết định các trường phải giữ nguyên học phí như năm học 2020 - 2021, việc thực hiện đề án tự chủ trong đó có tăng học phí cũng sẽ được Hội đồng trường xem xét quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.