Hậu Giang: Học sinh phổ thông khai giảng năm học mới ngày 12.9

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
18/08/2021 20:18 GMT+7

Theo kế hoạch khung thời gian năm học 2021- 2022 đã được UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành, các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt khai giảng ngày 12.9.

Ngày 18.8, UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên toàn địa bàn.
Theo quyết định, cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9.9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12.9.
Cấp học mầm non bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 20.9 đến ngày 28.01.2022 (đảm bảo 18 tuần thực học), học kỳ 2 từ ngày 31.1 đến ngày 4.6.2022 trong đó đảm bảo 17 tuần thực học. Các cấp học phổ thông, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 13.9 đến ngày 22.1.2022 (đảm bảo 18 tuần thực học), học kỳ 2 từ ngày 24.1 đến ngày 28.5.2022 trong đó đảm bảo 17 tuần thực học. Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 13.9 đến ngày 8.1.2022 (đảm bảo 16 tuần thực học), học kỳ 2 từ ngày 10.1 đến ngày 18.5.2022, trong đó đảm bảo 16 tuần thực học.

Gần 10.000 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang quyết định thời gian nghỉ hè của giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (thời gian nghỉ hè, giáo viên sẽ tham gia các lớp học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ); quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.