Hậu Giang đào tạo hơn 8.700 cán bộ y tế

29/11/2013 09:23 GMT+7

Sở Y tế Hậu Giang cho biết toàn tỉnh hiện chỉ có 422 bác sĩ, đạt tỷ lệ 4,5 bác sĩ/10.000 dân, chưa bằng một nửa so với cả nước (10 bác sĩ/10.000 dân). Tình trạng thiếu bác sĩ xảy ra ở hầu hết bệnh viện tỉnh, trung tâm y tế huyện, xã.

Theo đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế đến năm 2020, Hậu Giang sẽ đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho các đối tượng là cán bộ biên chế, hợp đồng đang công tác trong ngành y, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng y tế loại giỏi… với tổng kinh phí trên 120 tỉ đồng. Cụ thể, từ nay đến năm 2015, đào tạo đại học và sau đại học 489 người, nâng cao chuyên môn và quản lý 447 người; giai đoạn 2016 - 2020, đào tạo đại học và sau đại học 809 người, đào tạo nâng cao chuyên môn và quản lý cho gần 7.000 người.

Đình Tuyển - Vị Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.