Hậu Giang: Bắt bị can trộm tài sản trong khu cách ly tập trung

24/09/2021 21:10 GMT+7

Qua quá trình điều tra, Công an H.Long Mỹ (Hậu Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can trộm tài sản trong khu cách ly tập trung.

Ngày 24.9, tin từ Công an H.Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khưu Ngọc Đà (33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thuận Hòa, H.Long Mỹ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo công an, ngày 23.8, Đà được đưa vào cách ly tập trung tại phòng 13 thuộc khu cách ly y tế ở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị H.Long Mỹ. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31.8, Đà qua phòng số 9 xin thuốc hút. Khi về ngang phòng cách ly y tế số 10 của chị M. (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn A, H.Long Mỹ), phát hiện không có người trong phòng, Đà lẻn vào lấy trộm 2 điện thoại di động và 11 tờ tiền Đài Loan.
Sau khi rời phòng cách ly số 10, Đà tắt nguồn 2 điện thoại trộm được, đem ra phía sau bãi đốt rác cất giấu vào thùng rác. Khi chị M. trở về phòng thì phát hiện bị mất trộm tài sản nên trình báo công an. Qua điều tra của lực lượng công an, Đà thừa nhận hành vi trên.
Hiện vụ việc trộm tài sản trong khu cách ly đang được Công an H.Long Mỹ (Hậu Giang) tiếp tục điều tra xử lý.

Ngày 24.9: Thông báo 203 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.