Hậu duệ Hoàng gia Myanmar chỉ trích phim Thái

13/03/2017 05:00 GMT+7

Gia đình vị vua cuối cùng của Myanmar là Thibaw ngày 12.3 đã lên tiếng phản đối phim truyền hình nhiều tập A Lady’s Flame (tạm dịch: Ngọn lửa quý bà) được chiếu trong giờ vàng trên truyền hình Thái Lan.

 AFP dẫn lời ông Soe Win, chắt của vua Thibaw, cho biết gia đình ông giận dữ vì bộ phim truyền hình của Thái Lan có nội dung hư cấu về một vương triều, nhưng lại dựa trên lịch sử những năm cuối cùng của triều đại Konbaung trong thế kỷ 19 ở Myanmar. Nội dung phim kể về chuyện hoàng hậu và các công chúa sắp đặt vụ thảm sát gần 100 người để đảm bảo hoàng tử Thibaw lên ngôi mà không có đối thủ cản đường sau khi vua cha qua đời vào năm 1878.
Mặc dù vụ thảm sát là một sự thật lịch sử nhưng những hậu duệ của vua Thibaw bức xúc vì Thái Lan là quốc gia áp dụng luật khi quân nghiêm khắc nhưng lại làm bộ phim “kể xấu” về Hoàng gia Myanmar. “Chúng tôi xin hỏi người Thái rằng liệu họ có chấp nhận hay không nếu các hãng phim của chúng tôi làm phim về hoàng gia của họ. Nếu Thái Lan không có hành động gì, chúng tôi sẽ yêu cầu Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ”, ông Soe Win nói.
Ông Soe Win cũng yêu cầu Thái Lan ngừng phát sóng bộ phim này. Nhưng nhà sản xuất kiêm đạo diễn Chitralada Disayanon của Hãng phim Kantana (Thái Lan) khẳng định nội dung phim chỉ hoàn toàn hư cấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.