Hất ngã cảnh sát giao thông, tài xế taxi bỏ chạy gây náo loạn Hà Nội

25/08/2015 16:48 GMT+7

(TNO) Sau khi hất ngã một cán bộ cảnh sát giao thông, tài xế lái taxi mang tên Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, quê quán huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã bỏ chạy, gây náo loạn đường phố.

(TNO) Công an phường Trần Hưng Đạo - Công an quận Hoàn Kiếm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối với tài xế taxi mang tên Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, quê quán huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Video: Cuộc rượt đuổi taxi phóng "quá nhanh, quá nguy hiểm" ở Hà Nội
canh-sat-giao-thongChiếc taxi do tài xế Dũng điều khiển - Ảnh: Nam Anh
Liên quan tới vụ việc trên, trước đó, lúc 10 giờ 50 phút ngày 25.8, trong lúc tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an thành phố Hà Nội) phát hiện taxi mang BKS 29A - 796.41 do Dũng điều khiển, vi phạm lỗi dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến phố Hai Bà Trưng, nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra.
Thay vì chấp hành, tài xế taxi bất ngờ nhấn ga đâm thẳng vào tổ công tác, hất thượng úy cảnh sát giao thông Phạm Quốc Long ngã xuống đất rồi bỏ chạy. Quá trình bỏ trốn, tài xế điều khiển taxi lưu thông với tốc độ cao, buộc nhiều người dân tham gia giao thông phải dừng xe, táp vào vỉa hè để tránh nguy hiểm.
Trên suốt quãng đường từ Hai Bà Trưng - Hỏa Lò - Bà Triệu - Trần Hưng Đạo - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Khoái, taxi do Dũng điều khiển đâm đổ nhiều xe máy.
Bỏ chạy được khoảng 5 km, khi tới khu vực bến xe Lương Yên, taxi trên đã bị lực lượng cảnh sát giao thông cùng người dân chặn giữ… Quá bức xúc trước thái độ coi thường luật pháp, coi thường tính mạng người tham gia giao thông của tài xế, nhiều người dùng gạch đá đập phá xe taxi, rồi lao vào đòi hành hung lái xe.
Lực lượng chức năng khẩn trương đưa tài xế về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo để làm rõ. Tại đây Dũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Theo lời khai của Dũng, do mải đón khách nên vi phạm lỗi giao thông đi sai làn trên đường. Khi bị tổ công tác cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, Dũng không tuân hiệu lệnh và sau đó hất ngã một cán bộ cảnh sát giao thông, trước khi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.