Hát đè có phải là hát nhép?

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
05/11/2019 05:21 GMT+7

Trong một chương trình ca nhạc diễn ra vào cuối tháng 10 tại quảng trường 30.10 TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), một chuyện hy hữu đã xảy ra. Khi ca sĩ Bích Phương đang hát ca khúc Đi đu đưa đi, một nam khán giả đã chạy lên sân khấu giật micro của cô để thông báo... tìm con đi lạc.

Sau khi micro rời khỏi tay Bích Phương, âm thanh tiếng hát của cô vẫn tiếp tục vang lên to, rõ như khi cô đang hát, cùng với giọng người đàn ông cũng rõ không kém “xin khán giả tìm giúp đứa con”. Điều này có nghĩa là micro không tắt tiếng, vì thế khán giả đã đặt nghi vấn ca sĩ Bích Phương hát nhép.
Sự việc ồn ào trên mạng xã hội khiến Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản mời phía ca sĩ Bích Phương đến trụ sở để giải trình. Phía quản lý ca sĩ Bích Phương là anh Hải Long cho báo giới biết: “Chúng tôi khẳng định Bích Phương không hát nhép, những ai am hiểu và có chuyên môn âm nhạc biểu diễn đều thấy rõ điều này”. Còn Bích Phương cũng tuyên bố cô không hát nhép.

Hiện các ca sĩ hát nhạc nhảy chỉ toàn ăn gian khi gọi là hát đè. Thực chất đó vẫn là hát nhép

Nhạc trưởng Hoàng Điệp

Sự việc này đã dấy lên sự tranh cãi trong chính giới chuyên môn âm nhạc. Nhạc sĩ - ca sĩ Khắc Việt khẳng định khi biểu diễn các ca khúc nhạc dance, thì việc sử dụng backing vocals (giọng hát phụ) và chọn kỹ thuật hát đè là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhà sản xuất âm nhạc DuongK cho rằng: “Hát đè là hát thật, đè lên một phần giọng thu gốc. Bản nhạc đem đi biểu diễn có sự khác nhau với bản thu thanh gốc ở chỗ đã bỏ đi 1 track (đường thu âm) hát xuyên suốt, phần đó ca sĩ hát live sẽ hát, còn các track chồng, bè, effect (hiệu ứng)... thì giữ nguyên”. Còn nhạc sĩ Phạm Thanh Hà cho biết: “Hiện nay, xu hướng hát đè trở nên phổ biến trên thế giới, nhất là khi được biểu diễn ở những sân khấu lớn và không gian ngoài trời, vì nó đáp ứng được hiệu ứng âm thanh đến khán giả tốt nhất, nên có thể xác định Bích Phương hát đè chứ không hát nhép”.
Tuy nhiên, các chuyên gia thanh nhạc, giới ca sĩ được đào tạo chính thống vẫn cho rằng hát đè cũng là một kiểu hát nhép. Ca sĩ Hiền Anh (giải nhì Sao mai 2007) cho biết thanh nhạc không có thuật ngữ nào là hát đè, đó chỉ là cách gọi “tiểu xảo”. Nhạc trưởng Hoàng Điệp, từng dạy kỹ thuật thanh nhạc cho nhiều ca sĩ, cho biết: “Nếu đã hát live thì phải live cho hết, chỉ chấp nhận phần nhạc nền thu sẵn mà không có tiếng hát; trừ trường hợp truyền hình trực tiếp, kỹ thuật âm thanh của sân khấu không đảm bảo bắt buộc phải hát nhép. Hiện các ca sĩ hát nhạc nhảy chỉ toàn ăn gian khi gọi là hát đè. Thực chất đó vẫn là hát nhép. Cho nên mọi người mới nói ca sĩ có đẳng cấp hay không là chỗ có hát thật được không và cứ ra sân khấu thật là biết, chứ không phải chỉ nổi qua MV triệu view hay trên mạng”.
Hiện sự việc đúng - sai vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Dư luận vẫn đang chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.