Hashtag 'Sống đẹp' cực chất của thế hệ Z

05/08/2022 18:42 GMT+7

Không đi theo bất cứ khuôn mẫu nào, người trẻ hiện đại chọn cống hiến và lan tỏa lối sống tích cực theo những cách riêng. Họ mang những từ khóa khác biệt đến với Tọa đàm “Sống đẹp – Góc nhìn Gen Z” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 3.8 vừa qua.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Sống đẹp là #Tử tế

Khi được yêu cầu dùng một từ khóa để mô tả quan điểm sống đẹp, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 không ngần ngại chọn #Tử Tế là câu trả lời cho mình. Với cô, “sống đẹp” và “tử tế” gần như là hai từ đồng nghĩa với nhau. Quả thực, Thùy Tiên đã có một nhiệm kỳ hoa hậu vô cùng tử tế khi tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện trong và ngoài nước. Tháng 6 vừa qua, Thùy Tiên cũng đã đến tận Angola để trao tặng hai giếng nước cho người dân ở Zamba, Bailundo (tỉnh Huambo). Cô cũng tổ chức chuỗi workshop mang tên STEPbyTIEN để lan tỏa những thông điệp tích cực đến sinh viên nhiều trường đại học trên cả nước. Chia sẻ tại Tọa đàm “Sống đẹp – Góc nhìn Gen Z”, Thùy Tiên khẳng định: “Sống đẹp không chỉ là trách nhiệm của một hoa hậu mà còn là trách nhiệm của một công dân. Tiên tin chắc là một cô hoa hậu biết sử dụng danh hiệu của họ đúng cách sẽ để lại trong lòng khán giả hình tượng về một cô hoa hậu rất đẹp”.

TG9X Nguyễn Thái Dương: Sống đẹp #Từng chút một

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM nhưng thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương đã chuyển hướng sang làm giáo viên tiếng Anh và nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ những clip chế lời giúp học sinh học tiếng Anh dễ dàng hơn. Chia sẻ về lý do chuyển hướng đột ngột này, anh cho biết: “Tôi nhận ra khi dạy tiếng Anh, tôi có thể làm mọi thứ trở nên đơn giản, biến những kiến thức khó nhằn với người học trở nên dễ hiểu hơn. Điều đó làm học trò của tôi vui. Tôi nghiện cảm giác làm người khác vui như vậy nên dần dần chuyển hướng cho đến ngày hôm nay”. Không chỉ truyền cảm hứng học tiếng Anh đến hàng triệu Gen Z, Nguyễn Thái Dương còn đang giúp đỡ cộng đồng Mentros (Mến Trò), những học sinh không có nhiều điều kiện về kinh tế, đang sống ở những nơi xa xôi như Côn Đảo, Phú Quốc, Matxcơva,… được tiếp cận tiếng Anh. Việc dùng âm nhạc để đơn giản hóa những từ vựng, ngữ pháp khô khan, giúp học sinh có thể thẩm thấu từ từ kiến thức là lý do anh chọn từ khóa #Từng chút một khi nói về quan điểm sống đẹp của mình.

Thiện Minh – Quốc Vương: Sống đẹp là #Tự hào và #Giá trị

Mới chỉ 21 tuổi nhưng đôi bạn Nguyễn Thiện Minh và Phù Quốc Vương đã sở hữu những clip có sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội. Loạt video giả mất bóp để xin tiền người nghèo, sau đó gửi tặng lại những phần tiền có giá trị lớn hơn của cả hai đã đưa thông điệp “người Việt mình giàu tình thương lắm” đến với đông đảo giới trẻ. Để có thể tạo nên những nội dung hấp dẫn và chất lượng như vậy, Thiện Minh và Quốc vương cũng phải đối mặt với không ít khó khăn chọn địa điểm quay, giao tiếp với người lạ hay cảm giác chạnh lòng khi không được người khác tin tưởng, bị cộng đồng mạng xem là “làm màu”. Bù lại, cả hai cũng nhận được những điều lớn lao hơn như sự quan tâm của các cô chú trên đường khi nghe hai bạn mất bóp, sự hưởng ứng của bạn bè, sự tin tưởng của cộng đồng mạng vào giá trị tốt đẹp mà cả hai đang lan tỏa. Thiện Minh chọn #Tự hào, trong khi Quốc Vương chọn #Giá trị làm từ khóa thể hiện quan điểm sống đẹp của mình. “Trao đi giá trị sẽ nhận lại giá trị. Chúng em hướng đến việc mang lại giá trị cho mình, cho những người xung quanh và xa hơn nữa là lan tỏa cho cộng đồng. Lan tỏa càng nhiều giá trị thì nhận càng nhiều giá trị”, Quốc Vương nói.

Đặng Trần Thủy Tiên: Sống đẹp là #Tích cực

Không phải ai đối mặt với căn bệnh ung thư cũng có thể vượt qua, nhất là với một cô bé chỉ mới 19 tuổi. Thế nhưng, ở độ tuổi ấy, Đặng Trần Thủy Tiên đã làm được. Cô sinh viên đại học Ngoại thương không chỉ lạc quan sống, tự tin tham gia cuộc thi hoa khôi của trường mà còn tiến thẳng đến đấu trường nhan sắc Miss World Vietnam. Cùng thời điểm đó, Thủy Tiên còn tích cực hoạt động với tư cách người đồng hành cho các tổ chức bảo vệ trẻ em yếu thế mắc ung thư và tự kỷ. Chia sẻ về từ khóa sống đẹp của mình, Thủy Tiên nói: “Sống đẹp với em là sống #Tích cực. Giữ cho mình một lối sống tích cực để giúp tinh thần và sức khỏe của mình tốt hơn. Trong một lúc nào đó biết đâu sự tích cực của mình có thể xoa dịu một ai đó”.

Phan Đình Long Nhật: Sống đẹp là khiến mọi người #Hạnh phúc

Không chỉ gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó, Phan Đình Long Nhật còn sở hữu một bảng thành tích đáng nể với những công trình nghiên cứu đóng góp lớn cho cộng đồng. Dự án “pin năng lượng mặt trời hữu cơ” và “vũ trụ ảo” giúp anh chàng lọt top 3 cuộc thi Schneider Go Green 2021, 2022 đều xuất phát từ mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Trong đó, “pin năng lượng mặt trời hữu cơ” là giải pháp anh sáng tạo nhằm giúp người dân quê hương Quảng Bình cũng như miền Trung có được nguồn năng trong mùa mưa bão. Việc thành lập quỹ 100K trong mùa dịch để giúp đỡ những bạn sinh viên tiếp cận thực phẩm dễ dàng là dự án mà Long Nhật vô cùng tự hào. Với việc liên kết cùng các tổ chức khác như “Quỹ học bổng đồng hành”, “Quỹ học bổng 200K”, mạng lưới của Phan Đình Long Nhật có thể hỗ trợ đến 1200 bạn sinh viên. Long Nhật ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp trong tương lai và sẽ dùng một phần doanh thu để duy trì quỹ 100K của mình. “Em thích làm người khác cười, thích làm các bạn nhỏ cười, cụ già cười, các bạn học sinh cười, sinh viên cười, em thấy điều đó rất hạnh phúc. Do đó, em chọn #Hạnh phúc làm từ khóa sống đẹp cho mình”.

Nguyễn Phương Thảo: Sống đẹp là theo đuổi #Đam mê

Từng có một mức lương ổn định với công việc thiết kế đồ họa tại một doanh nghiệp, Nguyễn Phương Thảo bất ngờ bỏ phố về quê để theo đuổi đam mê trở thành blogger tự do cũng như sáng lập quỹ “Hành trình vẽ nụ cười cho em”. Sinh ra ở Đắk Nông, chứng kiến các em nhỏ khó khăn tại một điểm trường ở quê hương đã thôi thúc Thảo theo đuổi con đường thiện nguyện. Thông qua việc gây quỹ tặng áo trắng, các phần quà phục vụ học tập, quỹ của Thảo đang đặt mục tiêu giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Phương Thảo chia sẻ từ khóa #Đam mê với thông điệp: “cứ theo đuổi đam mê, biết đâu một ngày bạn sẽ đóng góp được nhiều hơn cho bản thân và cộng đồng”.

Tọa đàm “Sống đẹp - Góc nhìn Gen Z” là sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi viết “Sống đẹp” được phát động từ ngày 26.3.2022, kéo dài đến hết ngày 30.9.2022. Cuộc thi có sự đồng hành của Tôn Đông Á và One IBC. Xuyên suốt 90 phút của chương trình, các khách mời đã truyền cảm hứng sống đẹp, sống tích cực đến hàng trăm bạn sinh viên, học sinh đến từ các trường như Đại học Nguyễn Tất Thành, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, Trường THPT Trần Nhân Tông… và hàng triệu bạn đọc Báo Thanh Niên.

Sau tọa đàm “Sống đẹp - Góc nhìn Gen Z”, Báo Thanh Niên sẽ triển khai chuỗi talkshow cởi mở dành riêng cho Gen Z, quy tụ nhiều gương mặt được giới trẻ yêu mến. Thường xuyên theo dõi các kênh của Báo Thanh Niên, Facebook, Youtube và Tiktok Báo Thanh Niên để cập nhật về chuỗi talkshow này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.