Harry Maguire tuyên bố với HLV Erik ten Hag: ‘Tôi không muốn làm cầu thủ dự bị’

Giang Lao
Giang Lao
29/01/2023 10:17 GMT+7

Trung vệ đội trưởng của CLB M.U, Harry Maguire sau trận thắng Reading 3-1 tại vòng 4 Cúp FA rạng sáng 29.1, đã lên tiếng trực tiếp tới HLV Erik ten Hag, rằng anh không muốn ngồi dự bị.

Ở trận đấu với Reading, Harry Maguire được HLV Erik ten Hag tung ra sân trong đội hình chính của M.U và thi đấu suốt trận. Nhưng đây chỉ là trận thứ 3 kể từ đầu năm 2023 trung vệ số 1 của tuyển Anh mới được đá chính.

Harry Maguire không muốn tiếp tục ngồi dự bị ở M.U

AFP

Còn lại, hầu hết các trận quan trọng, Harry Maguire chỉ được HLV Erik ten Hag cho ngồi dự bị hoặc tung vào sân vài phút cuối khi kết quả đã an bài. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cảnh báo trung vệ 29 tuổi người Anh: “Tôi không xếp Harry Maguire ở vị trí trung vệ thứ 5 ở M.U, mà cậu ấy phải cạnh tranh để có suất đá chính. Tất cả đều tùy thuộc vào cậu ấy. Đôi khi mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh”.

Sau trận thắng Reading và thể hiện khá tốt vai trò của mình ở hàng thủ M.U bên cạnh Lindelof, Harry Maguire cho biết: “Tôi đang đối mặt tình thế chưa từng có trong sự nghiệp. Tôi chưa từng phải liên tục ngồi dự bị lâu như vậy. Rõ ràng là tôi không muốn làm quen với tình cảnh này. Tôi không phải là cầu thủ dự bị ở đây. Tuy nhiên, tôi cũng đang cố gắng hết sức trên sân tập và nắm bắt cơ hội một khi được đá chính. Tôi nghĩ mình đang có nhiều tiến bộ và sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng ở phần còn lại mùa giải”.

Tuy nhiên, cũng sau trận thắng Reading, HLV Erik ten Hag lại không đề cập nhiều tới sự cố gắng của Harry Maguire. Nhà cầm quân này lại ca ngợi hết lời bộ ba người Brazil gồm Casemiro, Antony và Fred đã thi đấu tuyệt hay mang lại chiến thắng cho M.U. Trong đó, Casemiro ghi cú đúp và bàn còn lại do Fred ghi.

Với tình hình này, khả năng Harry Maguire có tiếp tục được đá chính ở M.U trận sắp tới hay không vẫn chưa rõ. Trong các trận tiếp theo, M.U sẽ đối mặt lịch đấu dồn dập gồm trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh gặp Nottingham Forest trên sân nhà lúc 3 giờ rạng sáng 2.2 (lượt đi thắng 3-0), và trận gặp Crystal Palace (lượt đi hòa 1-1) tại Ngoại hạng Anh lúc 22 giờ ngày 4.2 (đều giờ Việt Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.