Harry Kane và Erling Haaland đang trong tầm ngắm của Man City

Giang Lao
Giang Lao
31/12/2021 12:42 GMT+7

HLV Pep Guardiola xác nhận Man City dù chia tay tiền đạo Ferran Torres (đến Barcelona) sẽ không có sự thay thế nào ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng dồn tài chính mua Harry Kane và Erling Haaland ở mùa hè 2022.

Nguồn tin của kênh ESPN cho biết, HLV Pep Guardiola vẫn quan tâm mua tiền đạo hàng đầu như Harry Kane từ Tottenham, mục tiêu của Man City đã theo đuổi trong suốt mùa hè 2021 và ra giá tới 140 triệu euro đã bị từ chối (chủ tịch Daniel Levy của Spurs đòi tới 178 triệu euro).

Harry Kane (trái) và Erling Haaland trong tầm ngắm của Man City

afp

Hiện khả năng những cầu thủ như Harry Kane ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông rất thấp. Vì vậy, ý định chiêu mộ tiền đạo thuộc “hàng khủng” của Man City được lên kế hoạch cho mùa hè.

Vì sao Chelsea và Liverpool khó cản Manchester City vô địch Ngoại hạng Anh?

Ngoài Harry Kane, kênh ESPN cũng cho biết tiền đạo ngôi sao Erling Haaland của Borussia Dortmund cũng đang trong tầm ngắm của Man City, khi được cho là có mức giá phù hợp từ 75 đến 80 triệu euro nhờ điều khoản giải phóng hợp đồng có hiệu lực vào mùa hè 2022.

Người đại diện của Erling Haaland là “siêu cò” Mino Raiola cũng xác nhận mới đây, Man City là một trong những điểm đến tiềm năng của chân sút mới 21 tuổi người Na Uy.

Mino Raiola cũng khẳng định, chắc chắn Erling Haaland sẽ không chia tay Borussia Dortmund ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp diễn ra, mà chỉ có thể ra đi vào mùa hè (2022) là khả năng lớn nhất.

Bên cạnh Man City đang theo đuổi Harry Kane và Erling Haaland, còn có các ông lớn khác từ La Liga như Real Madrid và Barcelona cũng theo sát mọi diễn biến để sẵn sàng chiêu mộ 2 ngôi sao này. Đại gia của nước Đức, CLB Bayern Munich cũng muốn có Erling Haaland, nhưng lại không sẵn sàng đáp ứng việc chi trả mức lương cao, và chi phí hoa hồng cho người đại diện Mino Raiola (lên đến 40 triệu euro).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.