Harry Kane lần đầu bật mí nguyên nhân khủng hoảng phong độ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/11/2021 11:20 GMT+7

Harry Kane thừa nhận đã phải vật lộn với sự căng thẳng về tinh thần và thể chất khi trở lại chơi cho Tottenham sau thất bại của tuyển Anh trong trận chung kết EURO 2020 .

Tuyển Anh đã bỏ lỡ cơ hội đoạt danh hiệu đầu tiên sau 55 năm khi để thua Ý trên chấm phạt đền sau trận hòa 1-1 trong trận chung kết EURO 2020 trên sân nhà Wembley hồi tháng 7. Đây là một thất bại đau lòng cho Kane, người từng mơ ước trở thành đội trưởng tuyển Anh đầu tiên nâng cao chiếc cúp bạc kể từ Bobby Moore tại World Cup 1966.

Kane vẫn ám ảnh thất bại ở chung kết EURO 2020

afp

Mệt mỏi và thiếu sắc bén, Kane chỉ ghi 1 bàn sau 10 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này cho Tottenham, và tổng cộng chỉ ghi được 7 bàn thắng cho Spurs trong 16 trận trên mọi đấu trường. Tiền đạo 28 tuổi đã chơi tốt hơn cho tuyển Anh, ghi 3 bàn trong 4 trận đấu, nhưng anh thừa nhận nỗi thất vọng của trận chung kết EURO khó có thể gạt sang một bên.

"Luôn luôn khó khăn khi bạn kết thúc một giải đấu lớn. Hai giải đấu gần nhất chúng tôi thua ở bán kết (World Cup 2018) rồi đến chung kết, và điều đó khiến bạn thất vọng rất nhiều. Thất bại trong trận chung kết châu Âu cùng tuyển quốc gia tại Wembley có lẽ sẽ ở lại trong phần còn lại sự nghiệp của tôi. Bạn không bao giờ thực sự vượt qua được những điều đó, trừ khi bạn giành chiến thắng ở một giải đấu lớn. Đó không chỉ ảnh hướng đến thể chất, mà còn ở tinh thần”.

Kane sa sút mùa này

afp

Ngoài việc phải đối mặt với thất bại trước tuyển Ý, Kane cũng bị cuốn vào một câu chuyện chuyển nhượng lần đầu tiên trong sự nghiệp. Chân sút này được cho là đã cảm thấy chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã phá vỡ thỏa thuận để ngăn cản việc anh gia nhập nhà vô địch Ngoại hạng Anh, Man City, sau EURO 2020.

Việc Levy từ chối nhận lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng của Man City, Kane đã trở lại tập luyện muộn trước mùa giải sau một kỳ nghỉ kéo dài, sau đó đưa ra tuyên bố xác nhận anh sẽ ở lại Tottenham vào mùa hè vừa qua.

Tuyển Anh thất vọng sau thất bại trận chung kết EURO 2020

afp

Kane, người còn 3 năm trong hợp đồng, đã sa sút nghiêm trọng và là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Tottenham sa thải HLV Nuno Espirito Santo để thay thế bằng Antonio Conte. Tuy nhiên, chân sút số 1 của Spurs lại phủ nhận việc vẫn còn tức giận trong nỗ lực gia nhập Man City thất bại.

“Có rất nhiều suy đoán trong mùa hè - đó là lần đầu tiên điều đó (chuyển nhượng) thực sự xảy ra với tôi. Nhưng đó là một phần quan trọng của việc trở thành một cầu thủ hàng đầu, phải đối mặt với những tình huống đó, và tôi nghĩ mình đã giải quyết tốt. Bây giờ tôi phải tập trung. Tôi nghĩ theo quan điểm của mình, mọi người rất dễ kiếm cớ khi bạn không đạt phong độ cao hay ghi bàn nhiều như thường lệ. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước ở cấp CLB và giờ chúng tôi có 2 trận đấu này để kết thúc một năm tuyệt vời đối với tuyển Anh", Kane nói.

Tuyển Anh hiện có nhiều cơ hội để đoạt vé dự VCK World Cup 2022 khi chỉ cần 4 điểm trong 2 lượt trận cuối bảng I gặp Albania trên sân nhà diễn ra lúc 2 giờ 45 sáng mai (13.11, giờ VN) và làm khách trên sân San Marino đầu tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.