Hari Won suy sụp vì bị liệt mặt trái

03/08/2022 08:43 GMT+7

Hari Won tiết lộ đang bị liệt mặt trái, không thể cười tươi như trước. Nữ ca sĩ nói: 'Tôi từng nghĩ mình tiêu đời rồi, làm nghề này mà bị vậy làm sao làm việc được'.

Hari Won chia sẻ cô bị liệt mặt trái

FBNV/Chụp màn hình

Tối 2.8, Hari Won bất ngờ chia sẻ cô mắc bệnh gây liệt mặt trái. Thời gian qua, nữ ca sĩ gặp khó khăn với biểu cảm cơ mặt và vô cùng lo lắng về bệnh tình. Bà xã Trấn Thành cho biết cô phát hiện dấu hiệu bất thường khi bị đau cơ hai bắp tay, một bên mặt bị đơ.

“Sau khi make up đầy đủ, tôi cười tươi một cái để mặt giãn cơ. Nhưng lúc đó tôi mới thấy mặt bên trái của mình đứng hình, cơ không nhúc nhích được, chỉ cười được một bên. Khi làm việc, tôi không dám cười luôn vì mặt bị méo”, Hari Won chia sẻ.

Hari Won gặp khó khăn, không thể cười tươi vì bị đơ một bên mặt

Chụp màn hình

Sau đó, giọng ca Anh cứ đi đi đã đi gặp bác sĩ và được chẩn đoán bị “liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt). Cô tiết lộ: “Dây thần kinh bên trái của mình yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là do cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ”. Nữ diễn viên cũng thừa nhận thời gian qua đã làm việc quá sức, không duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Hari Won chia sẻ nguyên nhân không thể cười do mắc chứng liệt nửa mặt

Từ khi mắc bệnh, Hari Won cho biết tinh thần cô dần suy sụp vì bệnh tình ảnh hưởng trực tiếp đến công việc nghệ thuật. Bà xã Trấn Thành nghẹn ngào: “Tôi tủi thân, mỗi khi nhìn mặt mình trong gương là tâm trạng trở nên tồi tệ. Tôi vẫn phải theo lịch quay, không thể hủy được. Do đó, gần đây, tôi đa phần đăng hình không cười hoặc cười mỉm. Tôi không có tấm hình nào cười tươi do mặt mình bị như vậy. Tôi từng nghĩ mình tiêu đời rồi, làm nghề này mà bị vậy làm sao làm việc được”.

Hari Won đang tích cực điều trị, hạn chế làm việc quá sức để cải thiện bệnh tình

FBNV

Ngoài ra, Hari Won cũng mong khán giả thông cảm vì bệnh tình nên cô không thể xuất hiện rạng rỡ với nụ cười tươi tắn như trước. Giám khảo Siêu tài năng nhí hiện đang tích cực điều trị, dành thời gian nghỉ ngơi để cải thiện sức khỏe.

Cô cập nhật về tình trạng hiện tại: “Bác sĩ nói tôi có thể hồi phục trong vòng 2-4 tuần. Tính đến hiện tại, tôi đã trải qua ngày thứ 8 rồi. Ngày nào tôi cũng uống vitamin. Cứ cách 3-4 ngày, tôi lại đi truyền nước biển, châm cứu…”.

Trước đó, Hari Won thường xuyên đăng tải dòng trạng thái tâm trạng trên mạng xã hội. Động thái này khiến nhiều người đồn đoán về tình trạng hôn nhân của nữ ca sĩ. Dù Trấn Thành lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm, nhưng cả hai vẫn vướng ồn ào vì nhiều thông tin thất thiệt. Sau khi thông báo về bệnh tình, giọng ca Hương đêm bay xa được đông đảo khán giả động viên, hy vọng cô sớm bình phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.