Hari Won bị Tuấn Trần 'nhắc nhở' vì 'ăn hiếp' Hồ Quang Hiếu

28/02/2022 15:42 GMT+7

Tập 2 Thử thách trốn thoát hé lộ loạt tình tiết gay cấn. Đáng chú ý, Hari Won và Tuấn Trần có sự bất đồng quan điểm, thường xuyên 'cà khịa' đối phương.

Trong tập 2, Hồ Quang Hiếu là nhân tố mới, tham gia chương trình với tư cách khách mời. Nam ca sĩ có nhiệm vụ giải mật thư cùng dàn người chơi để thoát khỏi các căn phòng bí mật. Tuy nhiên, do còn khá mới mẻ và bối rối trước thử thách, giọng ca Không cảm xúc liên tục bị “nhắc nhở”.

Đặc biệt, Hari Won còn “cằn nhằn” nam ca sĩ khi không tìm được tên bài hát đúng với gợi ý của mật thư. Trước thái độ của đàn chị, Tuấn Trần liền lên tiếng vì cho rằng cô “ăn hiếp” tân binh. Tuy nhiên, diễn viên phim Bố già khiến khán giả bất ngờ vì là người đầu tiên đặt nghi vấn về khách mời.

Hari Won “cằn nhằn” Hồ Quang Hiếu, Tuấn Trần liền bênh “chị đừng ma cũ ăn hiếp ma mới”

BTC

Tuấn Trần yêu cầu “khám xét” Hồ Quang Hiếu vì nghi ngờ ban tổ chức cài cắm gợi ý vào người nam ca sĩ. Sau thời gian “tra khảo”, nam diễn viên phát hiện mặt sau cà vạt của giọng ca Con bướm xuân có một mảnh giấy bật mí một câu trong bài hát chủ đề.

Từ đây, họ giải mã ra thông điệp được cất giấu chính là câu hát Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi trong bài Đường đến ngày vinh quang. Sau khi hoàn thành thử thách, cả nhóm quyết định hát lại ca khúc của nhóm Bức tường.

Sang căn phòng số 6, các người chơi phải giải mã morse - một phương thức truyền tin bí mật trong quân đội. Tại đây, họ phải chuyển ngữ từ âm thanh nghe được sang dạng ký tự để thoát khỏi căn phòng.

Dù vậy, các thành viên đã nhanh chóng tìm ra dãy số 6859 để mở hòm thư. Chưa dừng lại ở đó, phía ban tổ chức yêu cầu các người chơi vận dụng kỹ năng ngoại ngữ phải đọc bản tin Anh - Việt - Hàn. Do có thế mạnh về ngôn ngữ nên họ vượt qua một cách dễ dàng.

Hari Won cùng các đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Thử thách trốn thoát

BTC

Bên cạnh đó, Hari Won cùng các đồng đội cũng xuất sắc vượt qua căn phòng số 7 và số 8 với thử thách không hề đơn giản. Đặc biệt, ở phòng cuối cùng trong tập này, Hà Việt Hoàng phát huy thế mạnh “siêu trí tuệ” khi đảo ngược tháng sinh trong thử thách có chủ đề sinh nhật. Dựa theo các hướng dẫn và những dữ kiện trước đó như nhóm nhạc Bức tường, tên bài hát, bản tin thể thao, những nước tham dự AFF Cup, anh chàng đã đoán ngay được đáp án là ngày 28.12.2008 - ngày Việt Nam vô địch AFF Cup đầu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.