Hấp dẫn show nhạc online thời giãn cách

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
31/07/2021 06:20 GMT+7

Trong thời gian giãn cách xã hội , nhiều ca sĩ vẫn tiếp tục tung ra các chương trình, show trực tuyến riêng thu hút sự chú ý đón xem của khán giả.

Đa dạng và nhiều cảm xúc

Sau gần 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, khán giả Việt Nam cũng đã quen dần với các show nhạc online, nhiều ca sĩ tích cực trở lại với các chương trình âm nhạc trực tuyến có đầu tư hơn. Dù cùng hình thức là livestream hay quay hình phát lại, nhưng nay các chương trình đã đa dạng hơn về cách thể hiện, được đầu tư chỉn chu với chất lượng nghệ thuật tốt hơn và hiện được nhiều khán giả đón xem trong thời gian giãn cách xã hội.
Series Moodshow (tạm dịch: Show diễn tùy tâm trạng) của ca sĩ Bảo Anh vừa ra mắt trên kênh YouTube đã tạo hiệu ứng tốt với người xem khi hát chuỗi ca khúc thập niên 1990 được làm mới, diễn ra ngay tại phòng khách nhà cô. Với “đồ nghề” mộc mạc tại gia, Bảo Anh đã tạo ra những bản cover đầy xúc cảm với những bản tình ca nổi tiếng một thời với phong cách đầy hoài niệm. Moodshow có thể được xem là mô hình giải trí mới khá hiệu quả thời giãn cách, được xem như “món ăn tinh thần” dành cho cả Bảo Anh và khán giả để thỏa “cơn khát” âm nhạc.
Ca sĩ Hồng Nhung cũng biến không gian tại nhà mình thành sân khấu nhỏ và hát các sáng tác của nhiều nhạc sĩ ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Những lúc khó khăn, nghệ thuật góp phần giúp mọi người có niềm hy vọng. Chúng ta hiện tại, dù có như thế nào thì cũng cần phải biết cách chấp nhận thực tế và thích nghi. Tôi mong được góp chút giải trí nhạc thơ mùa giãn cách cho các gia đình sau cơm tối quây quần để tâm trạng mỗi người thấy thanh bình ngay cả trong giông bão”. Sau buổi livestream vào tuần qua với 2 ca khúc Giọt sương trên mí mắt (Thanh Tùng) và Quê hương cần nắng do chị mới sáng tác cùng loạt ca khúc phát hành trước đó, Hồng Nhung lại “gây sốt” với ca khúc Có những con đường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào tối 28.7 khi lời ca ngẫu nhiên trùng hợp: “Đường phố cần một giờ yên lành/Đường nghiêng mình/Và nằm nghe ngóng/Nghe trong đêm/Những cây cành báo tin...”. Ngoài show diễn tại nhà, Hồng Nhung còn xuất hiện với Hà Anh Tuấn trong series âm nhạc và cuộc sống The master of living show.
Hấp dẫn show nhạc online thời giãn cách1

Hồng Nhung hát tại nhà riêng kêu gọi chung tay chống dịch

Trong series Quang Vinh Retreat đang được phát trên YouTube, ca sĩ Quang Vinh mang đến trải nghiệm khá thú vị cho người xem khi show vừa có trò chuyện về cuộc sống với khách mời, vừa hát lại những ca khúc với phong cách acoustic mộc mạc, gợi nhớ về một mảng ký ức thời thanh xuân, như song ca với Jun Phạm bài Nếu em đi, với Hiền Thục trong ca khúc Đêm lạnh. Mới đây, Quang Vinh hát Khi người lớn cô đơn với Ali Hoàng Dương giữa không gian biển trời xanh mát, mang lại cảm xúc thú vị cho người xem. “Tôi hy vọng những sản phẩm này giúp khán giả có được những giây phút thư thái trong cao điểm chống dịch Covid-19 hiện nay”, Quang Vinh nói.
Ca sĩ Quang Hà cũng vừa thực hiện show nhạc online Tránh Covid-19 phát trực tiếp trên fanpage Facebook của mình, đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi thể hiện loạt hit cùng những bản tình ca quen thuộc. Quang Hà cho biết anh rất nhớ sân khấu nên đã biến phòng thu tại nhà thành một sân khấu ca nhạc lung linh, đầy đủ âm thanh, ánh sáng, thiết bị hiện đại. Ngoài ra có thể kể đến show online Hát cho những ai ở trong nhà của Đức Tuấn, Livestream in sweet home của Tuấn Hưng...
Hấp dẫn show nhạc online thời giãn cách2

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tại bệnh viện dã chiến

Giúp nhạc Việt tươi vui trong bối cảnh ảm đạm

Không chỉ các ca sĩ tên tuổi làm show online, các ca sĩ trẻ cũng năng động ra nhiều chương trình có sức hút, tạo nên “thực đơn” nhiều món cho khán giả chọn lựa. Ca sĩ Tăng Phúc được nhiều khán giả trẻ đón nhận với series Chill at home hát trên sân thượng; Lân Nhã được nhiều người tìm nghe với loạt video Ở nhà nghe ca cùng Lân Nhã... Ngoài ra trên YouTube còn có các chương trình đáng chú ý của Hội nghe, Hội đồng hội... được thực hiện bởi Allaccess giới thiệu những nghệ sĩ mới của dòng nhạc indie. Nội dung các show diễn này lấy âm nhạc của nghệ sĩ làm trung tâm, kết nối cộng đồng yêu thích nhạc indie, underground trên cả nước.
Có thể nói đại dịch Covid-19 khiến cả thế giới xáo trộn và đời sống nhạc Việt cũng bị ảnh hưởng, mọi hoạt động giải trí đều “đóng băng”, các sân khấu không thể sáng đèn. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn các ca sĩ cất cao tiếng hát. Nhà sản xuất âm nhạc - nhạc sĩ Tuấn Thăng chia sẻ: “Cho dù giãn cách xã hội như hiện nay, hàng loạt nhà sản xuất, ca sĩ vẫn mang đến cho công chúng những đêm nhạc có chất lượng đáng xem, giúp đời sống văn nghệ vẫn tươi vui trong bối cảnh tương đối ảm đạm, trong đó tôi cũng từng cho ra mắt loạt live show trực tuyến Phòng trà online”.
Nhiều show nhạc lớn cũng chọn hình thức trực tuyến như đêm nhạc trực tuyến hồi đầu tháng 7 từ nhiều đầu cầu trong và ngoài nước với sự tham gia của nhạc trưởng Lê Phi Phi (từ Bắc Macedonia), nhạc trưởng Vương Thạch và dàn nhạc của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM cùng các ca sĩ Tạ Minh Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Thu Minh (từ Singapore), nhóm Oplus… Viện Goethe Hà Nội cũng tổ chức chuỗi chương trình hòa nhạc Âm nhạc thế kỷ 20 bằng hình thức online.
Hiện tại được xem nhiều trên mạng còn có những show diễn được phát trực tiếp hoặc quay clip lại từ các sân khấu ở bệnh viện dã chiến. Dù show diễn ra trong điều kiện thiếu thốn thiết bị kỹ thuật âm thanh, thiếu ánh sáng, nhưng các phần trình diễn với khẩu trang, tuân thủ khuyến cáo 5K của các nghệ sĩ, ca sĩ tình nguyện như: Trần Mạnh Tuấn, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Nam Cường, Ngọc Linh, Quốc Đại… vẫn gây được ấn tượng mạnh, được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.